Tan chảy vì cuộc điện thoại tưởng tượng siêu dễ thương với bà của cô bé 3 tuổi

Cô bé Daisy Healy, 3 tuổi, ở Dublin, Anh bỗng trở nên nổi tiếng sau khi cuộc gọi điện tưởng tượng của cô với bà được bố ghi lại và đưa lên kênh Youtube có tên Crazy Daisy của cô bé.

Cô bé Daisy Healy trong cuộc gọi điện giả vờ cho bà.

Cô bé Daisy Healy trong cuộc gọi điện giả vờ cho bà.

Cư dân mạng rất thích thú khi được chứng kiến cuộc hội thoại do cô bé tưởng tượng ra trong cuộc điện thoại giả tưởng gọi cho bà.

Anh Alan (39 tuổi), bố của cô bé giải thích rằng, gia đình anh đang ở tại một khách sạn ở một vùng quê chuẩn bị cho sinh nhật của mẹ anh thì con gái anh nhấc điện thoại lên và cứ thế nói chuyện.

Câu chuyện hoàn toàn được “sáng tạo”, không hề có thật nhưng cô bé biểu cảm bằng nhiều nét mặt khác nhau.

Rất nhiều bình luận cho rằng cô bé bắt chước bố mẹ, nhưng anh Alan nói rằng anh không biết con gái có được kiểu gọi điện thoại đó ở đâu vì gia đình anh không ai có phong cách gọi điện như vậy và cũng không thường xuyên gọi điện mà hầu như chỉ nhắn tin.

Bố của Daisy còn cho biết, tại trường Montessori của con, các cô giáo còn đặt cho bé bí danh “Crazy Daisy” vì vẻ đặc biệt của cô bé.

Theo anh Alan, cô bé Daisy vốn nhí nhảnh, vui nhộn chỉ vài tháng sau khi chào đời. Mọi người thường khuyên anh tạo cho cô bé một kênh Youtube và anh đã làm theo. Tuy nhiên, những hình ảnh mà anh ghi lại của con gái đều rất tự nhiên và không hề diễn vì Daisy rất ghét bị quay phim.

Daisy sống ở Dublin cùng với bố Alan, mẹ Michelle, chị gái Alexandra 13 tuổi và em trai Noah 6 tuổi.

Cô bé Daisy cùng bố mẹ và các anh chị mình.

Daisy được các cô giáo đặt bí danh "Crazy Daisy".

Daisy và bố mẹ.

Daisy biểu cảm trong cuộc điện thoại khiến cô bé trở nên nổi tiếng.

Theo Daily Mail

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tan-chay-vi-cuoc-dien-thoai-tuong-tuong-sieu-de-thuong-voi-ba-cua-co-be-3-tuoi-3964163-d.html