Tân chủ tịch EU ưu tiên phục hồi kinh tế

Tân Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) Bồ Đào Nha đã đề ra kế hoạch cho nhiệm kỳ mới trong nửa đầu năm 2021, trong đó lấy phục hồi kinh tế làm ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

 Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 28/9/2020. (Ảnh: Xinhua)

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 28/9/2020. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/1, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại thủ đô Lisbon, đánh dấu sự khởi đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của nước này.

Đây là nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU thứ 4 của Bồ Đào Nha sau khi nước này chính thức tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên kéo dài 6 tháng từ Đức vào ngày 1/1 vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Antonio Costa cho biết, đây là “một vinh dự lớn” và đó sẽ là “6 tháng làm việc với cường độ lớn”.

“Đó là một nhiệm kỳ Chủ tịch mà chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ với tất cả các tổ chức, đặc biệt là với Chủ tịch Hội đồng châu Âu”, ông Antonio Costa nói. Theo ông, ưu tiên hàng đầu trên cương vị Chủ tịch EU sẽ là phục hồi kinh tế.

Ông Costa nhấn mạnh rằng, sự phục hồi kinh tế châu Âu sẽ dựa vào tình hình "biến đổi khí hậu" và sự phát triển về mặt kỹ thuật số. Đây không nên được coi là trở ngại, mà là cơ hội cho sự phát triển hơn nữa của các nền kinh tế châu Âu.

Ưu tiên thứ hai sẽ là phát triển "trụ cột xã hội" của EU để thiết lập "một nền tảng vững chắc”, qua đó giúp mọi người có thêm lòng tin khi đối mặt với những thách thức.

Ưu tiên thứ ba là "tăng cường quyền tự chủ chiến lược” của một châu Âu cởi mở với thế giới, một châu Âu khẳng định mình là một tác nhân toàn cầu, có thể hiện diện nhiều hơn trong các chuỗi giá trị khác nhau. Thủ tướng Antonio Costa cũng nhấn mạnh mối quan hệ đối tác giữa châu Âu với phương Đông, châu Phi và Đại Tây Dương.

Riêng với châu Phi, trên cương vị Chủ tịch EU, Thủ tướng Bồ Đào Nha khẳng định EU cần thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với châu Phi và bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh EU – Liên minh châu Phi (AU) sẽ được tổ chức “vào mùa Xuân 2021”. Trước đó, do diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch COVID-19, Hội nghị thưởng đỉnh EU - AU đã buộc phải hoãn lại.

Trước đó, kể từ ngày 1/1/2021, Bồ Đào Nha chính thức đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng. Những gì nước chủ tịch tiền nhiệm Đức đã làm được vừa là tiền đề tốt, song cũng là áp lực không nhỏ đối với Bồ Đào Nha trong sứ mệnh phục hồi nền kinh tế và đưa châu Âu vượt qua cơn khủng hoảng COVID-19 hiện nay.

Trong 6 tháng ngắn ngủi, Bồ Đào Nha phải khẳng định nhiệm vụ tối quan trọng là phải tăng cường khả năng phục hồi của châu Âu và niềm tin của người dân vào mô hình xã hội châu Âu, thúc đẩy một liên minh dựa trên các giá trị chung về đoàn kết, hội tụ và gắn kết - một liên minh có khả năng phối hợp hành động để phục hồi sau khủng hoảng.

Đó là những nhiệm vụ nặng nề, song cũng là mục tiêu Bồ Đào Nha đặt ra trên cương vị Chủ tịch luân phiên EU, nhằm thực hiện "sứ mệnh" khôi phục niềm tin của người dân vào mô hình gắn kết của EU./.

Hoài Hà (Theo Xinhua, euronews.com)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/hoi-dong-lien-minh-chau-au-uu-tien-phuc-hoi-kinh-te-572454.html