Tân Chủ tịch Petrobras tuyên bố khép lại quá khứ u ám

Ngày 3/1, tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Petrobras của Brazil Roberto Castell Branco tuyên bố sẽ khép lại quá khứ u ám và mở ra một 'chân trời mới' cho tập đoàn dầu khí lớn nhất quốc gia Nam Mỹ này.

Trong buổi lễ nhậm chức Chủ tịch tập đoàn, ông Castell Branco khẳng định: “Hình thức kinh doanh độc quyền sẽ hạn chế sự tự do. Và cá nhân tôi cho rằng, những người được hưởng đặc quyền và độc quyền tại Brazil đang dần trở nên quá quắt trong một xã hội tự do”.

Ông Castell Branco được cho là đã sử dụng ngôn từ gay gắt nhằm ám chỉ vụ tham nhũng hàng tỉ USD của Tập đoàn Petrobras với sự hậu thuẫn của một số đảng phái chính trị nước này.

Car Wash – chiến dịch điều tra những vụ bê bối tham nhũng tại Brazil đã hạ bệ rất nhiều chính trị gia của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này, bao gồm cựu lãnh đạo cánh tả Luiz Inacio Lula Da Silva, dẫn đến việc tập đoàn này phải bồi thường một khoản tiền trị giá 2,95 tỉ USD cho các cổ đông của Mỹ. Ngoài ra, ông Castell Branco cũng cho biết, Tập đoàn Dầu khí thuộc sở hữu nhà nước này đang lao vào con đường nợ nần chồng chất, hiện đã lên đến khoảng 73 tỉ USD.

Tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Petrobras của Brazil Roberto Castell Branco. (Nguồn: AFP)

Tân Bộ trưởng Kinh tế Brazil Paulo Guedes mới đây cũng tiết lộ ý định xoay chuyển Petrobras của mình thông qua việc giảm sự lệ thuộc vào các số liệu thống kê. Theo đó, thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ, cắt giảm chi phí vốn, tìm kiếm tính hiệu quả, chiêu mộ nhân tài, đảm bảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường là những nội dung chính trong chiến lược nói trên của ông Paulo.

Trước những kì vọng của người dân, ông Paulo tuyên bố: “Đây chính là sự khởi đầu mới không chỉ cho Brazil mà còn cho cả Petrobras. Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi và cải cách để các cổ đông của Brazil hoạt động hiệu quả hơn”.

Trước khi trở thành người đứng đầu Tập đoàn Petrobras, cựu thành viên hội đồng quản trị Castell Branco đã từng lên tiếng ủng hộ ý tưởng tư nhân hóa tất cả các ông lớn dầu mỏ. Song tham vọng nói trên của ông Castell Branco đã vấp phải sự phản đối từ tân Tổng thống cực hữu Brazil Jair Bolsonaro. Vị Tổng thống thứ 38 của quốc gia Nam Mỹ này cho rằng, bản thân ông cũng như những công dân Brazil khác không ủng hộ việc bán tháo những “trang sức vương miện” của đất nước.

Petrobras là tập đoàn độc quyền của chính phủ Brazil được thành lập cách đây 65 năm nhằm khai thác các nguồn dự trữ nhỏ tại thời điểm đó. Các nguồn dự trữ dầu mỏ của nước này trở nên phong phú hơn kể từ năm 2006 khi Rio de Janeiro phát hiện ra trữ lượng dầu thô nằm dưới lớp vỏ đại dương xa bờ, còn gọi là lớp đọng muối.

Sản lượng dầu trung bình của Brazil đạt 2,5 triệu thùng/ngày. (Nguồn: dailymail)

Mặc dù việc khai thác lớp dầu này rất tốn kém, song chính phủ Brazil vẫn quyết định chi tiêu mạnh tay. Điều này đã khiến cho nước này trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu thô, sau đó trở thành thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, đến thời điểm hiện tại, Brazil đã sản xuất được 13 tỷ thùng dầu và 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Trong đó, một nửa sản lượng dầu đến từ các lớp đọng muối và sản lượng này được dự báo sẽ còn tăng lên.

(Huyền Như)

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tan-chu-tich-petrobras-tuyen-bo-kep-lai-qua-khu-u-am-84862.html