Tân Chủ tịch Phú Yên nói gì về ý kiến tiếp dân 0%?

Trao đổi với PV Dân Việt ngày 16.11, ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tỏ ra rất bất ngờ trước báo cáo của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ của Quốc hội cho rằng chủ tịch UBND tỉnh này không tiếp dân định kỳ theo quy định, tỷ lệ tiếp dân so với quy định là 0%.

Ông Dương cho biết, đã yêu cầu cán bộ kiểm tra lại toàn bộ chế độ báo cáo thống kê các cuộc tiếp công dân theo định kỳ của UBND tỉnh này.

Một buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà (thứ nhất từ phải sang) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến (thứ hai từ phải sang) đầu năm 2018. Ảnh: PYO

"Kiểm tra bước đầu cho thấy, tháng nào UBND tỉnh Phú Yên cũng tiếp công dân theo quy định. Riêng anh Trà (ông Hoàng Văn Trà - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - PV) đã nhiều lần tiếp công dân. Ngoài ra, anh Trà cũng nhiều lần trực tiếp trao đổi, giải quyết các bức xúc, kiến nghị của người dân. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần tham gia tiếp dân cùng với anh Trà và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên. Trong việc tiếp công dân và trả lời đơn thư, tỉnh Phú Yên được đánh giá là tốt. Có thể là chế độ báo cáo với Ban Dân nguyện - Ủy Ban Thường vụ của Quốc hội có chỗ nào đó không đầy đủ. UBND tỉnh cũng đang rà soát lại chế độ báo cáo với Ban Dân nguyện để biết rõ việc tiếp công dân có phải bắt buộc chủ tịch tiếp không”, ông Dương bày tỏ.

Ông Phạm Đại Dương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên từ ngày 8.8.2018.

“Hơn 3 tháng tôi làm nhiệm vụ Chủ tịch, UBND tỉnh Phú Yên thực hiện đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định. Ngoài ra, tôi còn nhiều lần gặp gỡ, trực tiếp giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân. Tuy nhiên, ý kiến của Ban Dân nguyện cũng là điều để tôi dành nhiều thời gian hơn nữa tiếp xúc trực tiếp, giải quyết các vấn đề mà người dân cần mình ở vai trò, trách nhiệm là Chủ tịch tỉnh”, ông Dương nói thêm.

Trong khi đó, một đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cho hay, con số “tỷ lệ tiếp dân của Chủ tịch Phú Yên so với quy định là 0%” là không chính xác. Đơn vị này đang làm việc lại với Ban Dân nguyện Quốc hội về số liệu trên.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh, bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội trong thảo luận tại Quốc hội mới đây đã nêu rõ, việc tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ở hầu hết các địa phương đều chưa đủ số kỳ tối thiểu theo quy định của Luật Tiếp công dân. Trong đó, cá biệt có những tỉnh tỷ lệ tiếp dân của chủ tịch so với quy định là 0% như Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Phú Yên.

Hùng Phiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tan-chu-tich-phu-yen-noi-gi-ve-y-kien-tiep-dan-0-930971.html