Tân Chủ tịch tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh là ai?

Mới đây, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Cầm Ngọc Minh.

Chiều 12/6, HĐND tỉnh Sơn La khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 để xem xét ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết. Đồng thời, xem xét miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cầm Ngọc Minh để nghỉ hưu theo quy định. Cùng với đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Kết quả, với 67/67 đại biểu có mặt đồng ý, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại biểu HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Sơn La chúc mừng ông Cầm Ngọc Minh và ông Hoàng Quốc Khánh. Ảnh: Báo Sơn La.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Sơn La chúc mừng ông Cầm Ngọc Minh và ông Hoàng Quốc Khánh. Ảnh: Báo Sơn La.

Chân dung tân Chủ tịch Sơn La Hoàng Quốc Khánh

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1969, dân tộc Thái, quê quán ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ông Khánh là Tiến sỹ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Quản lý Nhà nước kiểm tra viên chính, chứng chỉ chuyên viên cao cấp.

Từ tháng 8/1988 đến tháng 7/2003, ông Khánh từng học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga.

Trước khi được bầu là chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Quốc Khánh từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Bí thư Huyện ủy Phù Yên.

Ông Khánh cũng có thời gian giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tan-chu-tich-tinh-son-la-hoang-quoc-khanh-la-ai-79799.html