Tân chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là ai?

Tân Chủ tịch Trần Quốc Tuấn có thâm niên 21 năm làm việc tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đồng thời có chức vụ cao ở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

14h15 ngày 6-11-2022, với 100% đại biểu đại diện cho 73/74 tổ chức thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Trần Quốc Tuấn - Quyền Chủ tịch VFF khóa VIII đã trúng cử Chủ tịch VFF khóa IX.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, khi ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất ở vị trí Chủ tịch, đồng thời được giới trong nghề đánh giá cao.

Tân chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) cùng Chủ tịch FIFA và Chủ AFC

Tân chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) cùng Chủ tịch FIFA và Chủ AFC

Ông Trần Quốc Tuấn sinh ngày 5-1-1971, quê quán Bình Định, trong một gia đình có truyền thống thể thao. Cha ông là ông Trần Vĩnh Lộc, nguyên Giám đốc sở Thể dục Thể thao tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa). Mẹ ông là bà Bùi Thị Hồng Tiến, cựu vô địch chạy việt dã miền Bắc.

Ông Trần Quốc Tuấn được gia đình định hướng theo nghiệp thể thao, tu nghiệp tại Nga từ năm 1990 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học chuyên ngành Thể dục thể thao năm 1998, khi mới 27 tuổi.

Làm việc tại VFF từ năm 2001, ông Trần Quốc Tuấn lần lượt được tín nhiệm bầu làm Tổng thư ký VFF (giai đoạn 2005-2012), Phó chủ tịch VFF (giai đoạn 2014-2022), quyền Chủ tịch VFF (từ tháng 1-2022 đến trước khi trúng cử Chủ tịch VFF ngày 6-11-2022).

Ông hiện là công chức Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL), mang hàm Vụ trưởng, đồng thời là quan chức VFF hiếm hoi giữ chức vụ cao ở AFC: Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Thi đấu.

Ông Trần Quốc Tuấn được đánh giá là người có kinh nghiệm chuyên môn, quản lý, có mối quan hệ tốt, đối nội đối ngoại tốt. Việc 100% tổ chức thành viên bỏ phiếu bầu cho thấy ông Tuấn được tín nhiệm, trao gửi niềm tin léo lái bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới.

Đơn từ chức của ông Tuấn "Tổng"

Trong 21 năm làm việc tại VFF, có thời điểm ông Trần Quốc Tuấn phải nộp đơn từ chức. Đó là vào tháng 12-2011, sau khi U23 Việt Nam thất bại tại SEA Games 26, dư luận hướng chỉ trích vào bộ máy VFF, yêu cầu có người đứng ra chịu trách nhiệm, ông Trần Quốc Tuấn đã chủ động nộp đơn từ chức Tổng thư ký.

Lá đơn từ chức của ông Tuấn khi đó khiến ban lãnh đạo VFF lúng túng, bởi vị Tổng thư ký này đang đảm nhiệm vai trò ủy viên, đại diện cho VFF tại AFC và AFF.

Tại cuộc họp bất thường ngày 22-12-2011, Ban chấp hành VFF đã bác đơn từ chức của ông Tuấn, cho rằng thất bại SEA Games không phải lỗi của Tổng thư ký VFF.

VFF khi đó xác định trách nhiệm thuộc về HLV trưởng Falko Goetz và đã sa thải chiến lược gia người Đức chỉ sau ít tháng bổ nhiệm.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tan-chu-tich-vff-tran-quoc-tuan-la-ai-post522101.antd