Tấn công bằng dao tại Hà Lan: Không loại trừ khả năng khủng bố

Cảnh sát Hà Lan đã chuyển hướng điều tra vụ tấn công bằng dao tại nhà ga trung tâm Amsterdam làm 2 người bị thương vào chiều 31/8 (giờ Việt Nam), theo khả năng đây có thể là tấn công khủng bố.

Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: AFP)

Cảnh sát Hà Lan ngày 1/9 đã chuyển hướng điều tra vụ tấn công bằng dao tại nhà ga trung tâm Amsterdam làm 2 người bị thương vào chiều 31/8 (giờ Việt Nam), theo khả năng đây có thể là tấn công khủng bố.

Thủ phạm được xác định là một thanh niên 19 tuổi, người Afghanistan, có giấy phép định cư tại Đức.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn cảnh sát Amsterdam, ông Frans Zuiderhoek cho biết: "Chúng tôi đang nghiêm túc tính đến khả năng có động cơ khủng bố" trong vụ này.

Trước đó, một người phát ngôn khác của cảnh sát, ông Rob van der Veen cho biết cảnh sát tính đến mọi kịch bản và không loại trừ khả năng đây là vụ tấn công khủng bố.

Hai nạn nhân đã bị thương rất nặng. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn bị thương nhưng không đe dọa đến tính mạng.

Hiện đối tượng này đang bị cảnh sát giám sát và thẩm vấn tại bệnh viện. Cảnh sát Hà Lan cũng đã liên lạc với các đối tác Đức để tìm hiểu về nhân thân của thủ phạm.

Trong khi đó, một bộ phận đặc biệt của cảnh sát cũng đã mở một cuộc điều tra thông thường làm rõ lý do khiến cảnh sát phải bắn đối tượng trên.

Cảnh sát cũng bác bỏ tin đồn liên quan đến lý do xảy ra vụ việc, tuy nhiên, phiến quân Taliban ở Afghanistan ngày 23/8 vừa qua đã kêu gọi tấn công binh sỹ Hà Lan sau khi chính trị gia cực hữu Geert Wilders có kế hoạch mở một cuộc thi vẽ tranh về nhà tiên tri Mohammed tại Quốc hội.

Kế hoạch này đã bị hoãn lại vì khiến người Hồi giáo tức giận và làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình. Bản thân ông Wilders cũng từng nhận nhiều đe dọa tấn công.

Trong vài năm trở lại đây khi các quốc gia láng giềng liên tục duy trì mức báo động an ninh cao trước nguy cơ tấn công khủng bố thì Hà Lan vẫn được coi là yên bình hơn cả.

Tuy nhiên, giới chức an ninh Hà Lan vẫn cảnh báo nguy cơ "đáng kể" sau khi có các báo cáo cho rằng một số đối tượng liên quan tới các vụ tấn công khủng bố ở các nước châu Âu láng giềng từng quá cảnh nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tan-cong-bang-dao-tai-ha-lan-khong-loai-tru-kha-nang-khung-bo/522348.vnp