Tấn công bằng dao tại Nhật Bản: một học sinh tử vong

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương xác nhận, một nữ học sinh tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện trong vụ tấn công bằng dao tại thành phố Kawasaki, gần thủ đô Tokyo vào sáng nay.

Hiện trường vụ tấn công bằng dao tại khu vực Kawasaki (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm tấn công cũng đã tử vong khi tự đâm vào cổ sau khi thực hiện vụ tấn công vào đám đông đang đứng chờ xe buýt trên con đường gần một công viên ở thành phố Kawasaki.

Một người đàn ông ở độ tuổi 30 bị kẻ thủ ác tấn công, đang được điều trị hồi sức cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch. Hai học sinh khác và một phụ nữ khoảng 40 tuổi bị thương nghiêm trọng.

Vụ tấn công bằng dao xảy ra lúc 7 giờ 45 phút sáng 28-5 (giờ địa phương) tại điểm chờ xe buýt. Đài truyền hình NHK cho hay, các học sinh khoảng 6 đến 7 tuổi, là học sinh của một trường công giáo tư.

Hãng tin Kyodo dẫn thông tin cập nhật từ cảnh sát cho biết, 16 học sinh và hai người lớn là những nạn nhân của vụ tấn công bằng dao sáng nay. Tuy nhiên, sở cứu hỏa thành phố Kawasaki thống kê có 19 người bị thương, bao gồm ba người bị thương nghiêm trọng.

Cảnh sát thu giữ được hai con dao nghi là của thủ phạm. Nhưng cơ quan chức năng chưa xác nhận thông tin này. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định động cơ của vụ tấn công.

Các vụ tấn công bạo lực rất hiếm khi xảy ra tại Nhật Bản, do đó các vụ việc này gây sốc với người dân Nhật Bản. Năm 2010, một vụ tấn công bằng dao khiến hơn mười người bị thương trên xe buýt đưa đón học sinh. Năm 2017, một thanh niên 28 tuổi lái xe đâm vào người đi bộ ở thủ đô Tokyo làm ba người thiệt mạng, sau đó tên này đâm chết bốn người khác.

N.T

Theo Kyodo, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40342102-tan-cong-bang-dao-tai-nhat-ban-mot-hoc-sinh-tu-vong.html