Tấn công bằng dao tại trường tiểu học, 39 người bị thương

Hai người lớn và 37 trẻ em tại một trường tiểu học miền Nam Trung Quốc đã bị thương sau một vụ tấn công bằng dao sáng ngày 4/6, theo SCMP.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 4/6 tại trường tiểu học trung tâm thị trấn Vượng Phủ, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Theo chính quyền địa phương, kẻ tấn công được xác định là một người đàn ông họ Lý, 50 tuổi, là nhân viên bảo vệ làm việc tại ngôi trường trên.

Xe cứu thương và lực lượng cảnh sát được huy động đến hiện trường. (Ảnh: SCMP)

Xe cứu thương và lực lượng cảnh sát được huy động đến hiện trường. (Ảnh: SCMP)

Hiện 39 người bị thương trong vụ tấn công đã được chuyển đến bệnh viện điều trị, trong số đó có 3 người ở tình trạng nghiêm trọng là hiệu trưởng, một nhân viên bảo vệ và một học sinh.

Nghi phạm đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ để thẩm vấn, điều tra nguyên nhân vu việc.

Những vụ tấn công nhằm vào học sinh là một vấn đề khá phổ biến ở Trung Quốc. Hồi tháng 2/2019 tại tỉnh Giang Tô, một người đàn ông 33 tuổi đã dùng dao đâm 11 người bị thương gồm học sinh và cảnh sát. Tháng 10/2018, một phụ nữ 39 tuổi cũng đã dùng hung khí tấn công vào các em học sinh tại một trường mẫu giáo ở thành phố Trùng Khánh, khiến 14 người bị thương.

Cao Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tan-cong-bang-dao-tai-truong-tieu-hoc-o-trung-quoc-39-nguoi-bi-thuong-597765/