Tấn công 'bom' xăng, 1 người bị bỏng nặng

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 19/10, khi anh Nguyễn Phan Huy đến nhà anh Trương Công Hiến (ở khu phố Ngô Quyền, phường 5, thành phố Tuy Hòa) chơi.

Anh Huy bị bỏng nặng với tỷ lệ hơn  36% diện tích trên cơ thể

Ngày 20/10, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) phối hợp với Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Phú Yên tiến hành giám định tỉ lệ thương tật cho anh Nguyễn Phan Huy (sinh năm 1978, ở địa chỉ số 141, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), người bị một đối tượng dùng “bom xăng” ném vào một người khiến bị bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 19/10, khi anh Nguyễn Phan Huy đến nhà anh Trương Công Hiến (ở khu phố Ngô Quyền, phường 5, thành phố Tuy Hòa) chơi. Trong lúc anh Hiếu đi ra ngoài chỉ còn một mình anh Huy ở lại thì bất ngờ một người ném chai nhựa có chứa xăng gây cháy. Anh Huy chỉ kịp cởi áo vứt ra ngoài. Sau đó, mọi người đưa anh Huy nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Anh Huy bị bỏng nặng ở lưng, hai chân, hai tay và trên vùng đầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Tuy Hòa đã đến khám nghiệm hiện trường và xác định đối tượng gây ra vụ việc là Nguyễn Chí Hưng (ở địa chỉ 77 Ngô Quyền, phường 5, thành phố Tuy Hòa). Đối tượng Nguyễn Chí Hưng từng có tiền án, tiền sự và mới được mãn hạn tù. Hiện đối tượng Nguyễn Chí Hưng đã bị Công an thành phố Tuy Hòa ra lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, anh Huy bị bỏng nặng với tỷ lệ hơn  36% diện tích trên cơ thể.

Anh Huy nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

LA HAI

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tan-cong-bom-xang-1-nguoi-bi-bong-nang-post205083.html