Tấn công ca sĩ Nhật Bản nhờ ánh mắt phản chiếu, người đàn ông lãnh án

Người đàn ông Nhật Bản phải nhận án tù 30 tháng vì rình rập và tấn công tình dục một ngôi sao nhạc pop, sau khi định vị nạn nhân qua hình ảnh phản chiếu trong mắt cô.

Theo South China Morning Post, Hibiki Sato, một người đàn ông thất nghiệp 27 tuổi ở thành phố Saitama, đã bị kết án 30 tháng tù bởi tòa án quận tại Tokyo. Anh ta bị kết tội tấn công và xâm hại Ena Matsuoka - ca sĩ 21 tuổi của nhóm nhạc thần tượng Tenshi Tsukinukeni Yomi - vào ngày 1/9/2019.

Trong quá trình thẩm vấn, Sato nói với cảnh sát rằng anh ta đã phát hiện ra khu vực sinh sống của nạn nhân bằng cách theo dõi trang cá nhân của nữ thần tượng, sau đó phóng to các bức ảnh.

Một bức ảnh được phóng to cho thấy hình ảnh của một nhà ga ở Tokyo phản chiếu trong mắt nạn nhân. Sato sau đó sử dụng hình ảnh từ Google Street View để tham chiếu và xác định nhà ga này. Tới lúc này, thủ phạm đến nhà ga này để rình rập và theo dõi nạn nhân.

 Thủ phạm Hibiki Sato và nạn nhân Ena Matsuoka. Ảnh: Twitter.

Thủ phạm Hibiki Sato và nạn nhân Ena Matsuoka. Ảnh: Twitter.

Sato đã theo dõi Matsuoka một thời gian trước khi thực hiện vụ tấn công vào tháng 9. Thủ phạm bám theo nạn nhân khi cô đi về tới nhà ga này từ một buổi biểu diễn, sau đó đi vào chung cư nơi nạn nhân sinh sống, sử dụng một chiếc khăn tắm để khiến nạn nhân nghẹt thở rồi khống chế và xâm hại nạn nhân.

Sato không tranh luận về các tình tiết được đưa ra trước tòa. Trong phiên xử cuối cùng ngày 19/2, công tố viên cho rằng hành động của Sato đã vượt quá ranh giới chấp nhận được đối với một người hâm mộ, và đề xuất án tù 5 năm.

Người bào chữa của Sato cho rằng thân chủ nên được miễn án tù giam và thay vào đó là một lệnh quản chế. Chủ tọa phiên tòa Goichi Nishino kết luận rằng vụ tấn công đã được lên kế hoạch, và bị cáo cần phải chịu "trách nhiệm hình sự nặng nề".

Tại Nhật Bản, các ngôi sao nữ trẻ thường xuyên đối mặt với rủi ro khi có nhiều fan hâm mộ trở nên ám ảnh với họ và có những hành động thiếu kiểm soát.

Mayu Tomita, 20 tuổi, một diễn viên và ca sĩ đang lên, đã bị đâm 60 nhát vào ngực và cổ khi cô đi bộ đến một địa điểm tổ chức hòa nhạc ở Tokyo vào tháng 5/2016. Tomita sống sót sau vụ việc, nhưng phải nhập viện 4 tháng, bị mù một phần, gặp vấn đề ăn uống và không thể lấy lại cử động hoàn chỉnh ở một bên cánh tay. Cô cũng bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).

Kẻ tấn công cô, Tomohiro Iwazaki bị kết án 14 năm 6 tháng tù vào tháng 2/2017.

Hương Hảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-tan-cong-tinh-duc-nu-than-tuong-nhat-ban-lanh-an-30-thang-tu-post1052679.html