Tấn công căn cứ không quân Nga đặt câu hỏi về hệ thống dẫn đường cho tên lửa

UAV tấn công đã được chuyển thành tên lửa hành trình, phù hợp với hệ thống dẫn đường mới. Các nguồn tin nhận định, Ukraine không đủ khả năng để tự phát triển hệ thống dẫn đường cho tên lửa.

Trong một thông báo ngày 6/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga xác nhận một trong các vũ khí được sử dụng để tấn công vào các căn cứ không quân của nước này là Tu-141. Theo các nguồn tin quân sự Nga, Moscow đã xác định được Tu-141 từ các mảnh vỡ được khôi phục sau khi các tên lửa nhắm vào căn cứ Dyagilevo và Engels của Nga. Moscow cho biết tổn thất của các cuộc tấn công trên với các căn cứ không quân của Nga chỉ ở mức tối thiểu.

UAV Tu-141. Ảnh: Wikipedia

UAV Tu-141. Ảnh: Wikipedia

Một số nguồn tin quân sự tại các nước NATO và Nga cho rằng các UAV này đã được chuyển thành tên lửa hành trình, phù hợp với hệ thống dẫn đường mới. Các nguồn tin trên cũng nhận định, Ukraine không đủ khả năng để tự phát triển hệ thống dẫn đường cho tên lửa.

Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với báo giới trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức Australia rằng "Chúng tôi không khuyến khích và cũng không tạo điều kiện để Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga"./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Asia Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tan-cong-can-cu-khong-quan-nga-dat-cau-hoi-ve-he-thong-dan-duong-cho-ten-lua-post989207.vov