Tấn công căn cứ Syria, hàng loạt máy bay thù địch bị Nga diệt gọn

Trong vòng 24 giờ qua, không quân Nga bắn hạ thêm 5 máy bay không người lái lảng vảng gần căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Tên lửa S-400 và Pantsir-S1 tại căn cứ không quân Hmeimim. Ảnh: Sputnik

Những máy bay không người lái (UAV) này xuất phát từ khu vực do phiến quân kiểm soát ở vùng giảm leo thang Idlib - TASS dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Hòa giải các bên đối lập Nga ở Syria, thiếu tướng Alexei Tsygankov cho biết.

Các UAV thù địch bị bắn hạ cách căn cứ không xa và vụ việc không gây thương tích hoặc thiệt hại - ông Tsygankov nói thêm.

Bắn hạ các máy bay không người lái của phiến quân đã trở thành một phần nhiệm vụ thường xuyên của quân đội Nga ở căn cứ không quân Hmeimim, phía đông nam cảng Latakia.

Trước đó ngày 12.8, quân đội Nga cho biết đã đẩy lùi 2 vụ tấn công của UAV "ở khoảng cách an toàn từ căn cứ" ở Syria.

Ngày 11.8, một chiếc UAV mang theo chất nổ cũng bị bắn hạ lúc định tiếp cận Hmeimim. Máy bay này cũng xuất phát từ Idlib.

Cuộc tấn công quy mô lớn nhất ở Hmemim diễn ra hồi tháng Giêng năm nay, ít nhất 10 UAV tấn công căn cứ này. 3 chiếc khác nhằm mục tiêu vào căn cứ hải quân của Nga ở thành phố cảng Tartus. Hệ thống phòng không Pantsir-S1 bắn hạ phần lớn những UAV này.

Cũng hồi tháng Giêng, người đứng đầu bộ phận UAV của Bộ Tổng tham mưu Nga, thiếu tướng Aleksandr Novikov cảnh báo, phiến quân đã mua được công nghệ máy bay không người lái hiện đại, làm gia tăng nguy cơ các cuộc tấn công trên toàn cầu.

"Nghiên cứu cho thấy các thiết bị điện tử gắn trên máy bay không người lái cho phép chúng thực hiện các chuyến bay được lập trình tự động hoàn toàn, đánh bom, loại trừ mọi sự gây nhiễu" - ông Novikov nói.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tan-cong-can-cu-syria-hang-loat-may-bay-thu-dich-bi-nga-diet-gon-624946.ldo