Tấn công mạng 'chưa từng có tiền lệ' tại Singapore

Ngày 20-7, tờ Channel News Asia cho biết, tin tặc đã đánh cắp hồ sơ y tế của 1,5 triệu người dân Singapore, trong đó có cả của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Đây được xem là vụ tấn công mạng “xâm phạm dữ liệu cá nhân nghiêm trọng nhất” từ trước tới nay tại đảo quốc Sư tử. Theo Chính phủ Singapore, cuộc tấn công mạng này “có chủ ý, có mục tiêu và được lên kế hoạch chu đáo” cũng như “chưa từng có tiền lệ”. Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong đã gửi lời xin lỗi chân thành tới các bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng này. “Chúng ta phải rút ra được bài học từ vụ tấn công mạng này và phải trở nên mạnh mẽ hơn”, ông Gan Kim Yong nhấn mạnh. Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore S Iswaran cam kết sẽ xử lý tận gốc vụ việc: “Tôi muốn khẳng định với mọi người rằng chính phủ sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm tối đa để bảo đảm an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước”.

VŨ LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tan-cong-mang-chua-tung-co-tien-le-tai-singapore-544610