Tấn công mạng nhằm vào Bộ Ngoại giao Áo có thể có yếu tố nhà nước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Áo cho biết, cơ quan này đã hứng chịu một 'cuộc tấn công mạng nghiêm trọng', đồng thời cảnh báo một quốc gia khác có thể đã gây ra hành động đó.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo quan chức trên, cuộc tấn công đã bắt đầu không lâu trước 22h00 GMT hôm 4/1 và tiếp tục trong ngày 5/1. “Các chuyên gia cho rằng, nó (cuộc tấn công) có thể kéo dài trong một vài ngày tới”.

Tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Cộng hòa Áo viết: “Do mức độ nghiêm trọng và bản chất của cuộc tấn công, không loại trừ trường hợp nó được một yếu tố nhà nước tiến hành. Trong quá khứ, các quốc gia châu Âu khác từng là mục tiêu của những hành động tấn công tương tự”.

Tuyên bố khẳng định, các biện pháp khẩn cấp đã được áp dụng và một “ủy ban điều phối” đã được thành lập.

Năm 2018, hệ thống công nghệ thông tin của Chính phủ Đức cũng đã phải gánh chịu một cuộc tấn công mạng.

VA

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tan-cong-mang-nham-vao-bo-ngoai-giao-ao-co-the-co-yeu-to-nha-nuoc-107261.html