Tấn công mạng trên diện rộng ở Mỹ

Báo cáo của Microsoft gần đây cho biết, nhóm hacker đang tấn công trên diện rộng vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước Mỹ, từ trung tâm viễn thông cho tới giao thông công cộng. Đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương nơi có các căn cứ quân sự chiến lược của Washington, là một trong những mục tiêu.

Theo Microsoft, các cuộc tấn công được thực hiện bởi nhóm hacker có tên Volt Typhoon vốn hoạt động từ năm 2021, từng nhắm mục tiêu vào một số ngành công nghiệp như truyền thông, sản xuất, tiện ích, giao thông vận tải, xây dựng, hàng hải... Trái ngược với sử dụng kỹ thuật hack truyền thống thường lừa nạn nhân tải xuống những tệp tin độc hại, Volt Typhoon áp dụng phương pháp lây nhiễm hệ thống hiện có của nạn nhân để khai thác thông tin và trích xuất dữ liệu. Những hoạt động xâm nhập này có vẻ là chiến dịch theo dõi, nhưng cũng có thể dùng để thực hiện các vụ tấn công nếu muốn. Theo John Hultquist, người đứng đầu bộ phận phân tích mối đe dọa tại Mandiant Intelligence của Google, hoạt động của Volt Typhoon rất đáng lo ngại khi giới phân tích chưa xác định được khả năng thực sự của nhóm tin tặc này.

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang làm việc với các đối tác bao gồm: Canada, New Zealand, Úc và Anh, cũng như Cục Điều tra liên bang (FBI) để xác định những vi phạm.

GIA NGHI

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202305/tan-cong-mang-tren-dien-rong-o-my-3945334/