Tấn công mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn ngày càng diễn biến phức tạp và gia tăng, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã chủ động tham mưu lãnh đạo CAQ, UBND phường các chương trình, biện pháp, kế hoạch đấu tranh phòng chống…

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn ngày càng diễn biến phức tạp và gia tăng, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã chủ động tham mưu lãnh đạo CAQ, UBND phường các chương trình, biện pháp, kế hoạch đấu tranh phòng chống…

CAP Hòa Hải bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của du khách.

CAP Hòa Hải bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của du khách.

Trung tá Nguyễn Quang Đức - Trưởng CAP Hòa Hải cho biết, nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn, CAP thường xuyên xây dựng các kế hoạch ra quân triệt xóa các tụ điểm tệ nạn ma túy, cờ bạc... Từ đầu năm 2019 đến nay, qua tổ chức kiểm danh kiểm diện các đối tượng nghi vấn, CAP phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, tiến hành lập hồ sơ đề nghị đưa vào trung tâm cai nghiện tập trung 3 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 5 trường hợp… Ngoài ra, CAP đã tích cực tổ chức mật phục, theo dõi và bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc trái phép dưới các hình thức: đá gà, bầu cua, cờ cá ngựa, bài tây. Bên cạnh đó, CAP chủ động phối hợp với các phòng, đội nghiệp vụ thuộc CATP Đà Nẵng và CAQ tổ chức kiểm tra các tụ điểm nghi vấn về TNXH cũng như ra quân triệt xóa các tụ điểm có liên quan đến ma túy, cờ bạc. Trong 6 tháng đầu năm 2019, CAP Hòa Hải đã phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra hành chính 3 tụ điểm nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt quả tang 2 vụ đánh bạc; lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp tàng trữ, 16 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy…

Điển hình, qua công tác trinh sát và nắm bắt tình hình địa bàn, CAP Hòa Hải phát hiện một số đối tượng thường chọn những khu đất trống thuộc diện giải tỏa, đi lại khó khăn tại khu vực giáp ranh giữa P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) và P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) để tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đá gà với quy mô lớn. CAP Hòa Hải chia nhiều tổ điều tra, theo dõi và nắm tình hình… 10 giờ ngày 2-1-2019, CAP Hòa Hải nhận được thông tin, hàng chục đối tượng đang tụ tập tại khu đất trống vùng giáp ranh để tham gia sát phạt, giao kèo và cá cược bằng hình thức đá gà. Ngay lập tức, lãnh đạo CAP Hòa Hải triển khai lực lượng tổ chức mật phục, theo dõi, chờ thời cơ thuận lợi thì phá án. Các mũi tấn công được huy động đã có mặt, sẵn sàng ập vào sới gà bắt quả tang các con bạc. Đúng 12 giờ 50 cùng ngày, khi các con bạc đang say sưa sát phạt, CAP Hòa Hải nhanh chóng áp sát sới bạc tạo thành một vòng khép kín. Đang say máu nhưng thấy lực lượng CA xuất hiện, các đối tượng đã tháo chạy tán loạn nhưng tất cả đã quá muộn. 23 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan được đưa về trụ sở làm rõ… Đến 10 giờ 30 ngày 22-2-2019, CAP Hòa Hải phối hợp với Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn mật phục, bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đổ cờ cá ngựa tại quán cà-phê P.L (P. Hòa Hải)…

CAP Hòa Hải mật phục, xóa sổ trường gà quy mô lớn tại vùng giáp ranh.

Ngoài mật phục, theo dõi, triệt xóa các tụ điểm TNXH, CAP Hòa Hải còn luôn tích cực tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, khu dân cư, điểm du lịch để kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng nghi vấn, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản, cướp giật… Cụ thể, ngày 28-12-2018, qua tổ chức TTKS tại khu vực Động Âm Phủ thuộc ngọn Thủy Sơn (Danh thắng Ngũ Hành Sơn), CAP Hòa Hải phát hiện Bùi Thị Thanh Huyền (1987, trú Biên Hòa, Đồng Nai) có hành vi móc túi chị G. (1972, quốc tịch Hàn Quốc) lấy trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Note 9 nên bắt giữ Huyền cùng tang vật, tạm giữ 3 ĐTDĐ các loại cùng 10,6 triệu đồng… Trước đó, 15 giờ ngày 30-11-2018, CBCS CAP Hòa Hải đang làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến đường ven biển Trường Sa thì nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" của anh V.S.T (1991) và chị Đ.T.H (1994, trú TP Hải Phòng). Cùng lúc đó, qua quan sát, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Dream không biển kiểm soát đang chạy rất nhanh về hướng TP Hội An (Quảng Nam). Đặc biệt, trên tay nam thanh niên này có cầm một chiếc túi xách nữ. Xác định đây có thể là đối tượng vừa gây án, các CBCS CAP Hòa Hải nhanh chóng quay xe tiến hành truy đuổi. Khi đến giao lộ đường Trà Lộ - Trần Văn Hai (P. Hòa Hải), đối tượng đã bị CAP Hòa Hải bắt giữ... Kiểm tra trên người đối tượng, tổ công tác phát hiện một chiếc túi xách, bên trong có hơn 2,8 triệu đồng, một số giấy tờ tùy thân. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Minh (1998, trú Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và thừa nhận chiếc túi xách đó là do mình cướp giật của chị Đ.T.H trên tuyến đường Trường Sa...

Trung tá Nguyễn Quang Đức cho biết: Song song với công tác phòng chống các loại tội phạm và TNXH, CAP Hòa Hải còn tích cực tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng hình sự, ma túy, tiền án, tiền sự nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, cờ bạc và các TNXH. Đồng thời, CAP cũng phối hợp với các ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác giúp đỡ học sinh bỏ học, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật cũng như tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, tuyên truyền, giáo dục cho các em có nguy cơ và vị thành niên làm trái pháp luật, giáo dục các em tiến bộ không vi phạm; mở các lớp tuyên truyền pháp luật cho các hộ kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT. Mặt khác, CAP thường xuyên tập hợp tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, thông báo đến tận tổ dân phố bằng nhiều hình thức để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân và vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và TNXH…

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_207013_tan-cong-manh-cac-loai-toi-pham-va-te-nan-xa-hoi.aspx