Tấn công quân cảnh Nga, người Kurd đang tự sát?

Nếu những hành động của người Kurd dẫn đến thương vong cho các binh sĩ Nga thì người chịu thiệt thòi nhất chính là bản thân họ.

Theo SF ngày 18/11, một số người Kurd quá khích đã dùng bom xăng để tấn công vào một chiếc xe MRAP Typhoon của quân cảnh Nga và một chiếc xe BMC Kirpi của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria.

Vụ việc xảy ra trong một cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, theo thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước về vùng an toàn.

Các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa cho thấy sự kiềm chế đáng kinh ngạc, họ không sử dụng vũ lực để đáp trả những kẻ quá khích người Kurd. Tuy nhiên, một chiếc xe chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã vô tình đâm vào một trong những chiếc xe liên quan đến vụ khiêu khích.

Clip người Kurd tấn công vào đoàn xe tuần tra Nga, Thổ Nhĩ Kỳ

Những hành động quá khích của người Kurd đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trong khu vực. Nếu những hành động của người Kurd dẫn đến thương vong cho các binh sĩ Nga hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, thì người chịu thiệt thòi nhất chính là bản thân họ.

Bởi lẽ, khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch Mùa xuân Hòa bình nhằm vào người Kurd Syria, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã phải cầu cứu chính phủ Syria và lực lượng Nga.

Đáp lại lời kêu gọi đó, quân đội Syria và Nga lập tức chặn đứng bước tiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tạo điều kiện cho SDF rút khỏi khu vực chiến sự. Không những thế Moscow còn hứa với SDF rằng, họ sẽ đảm bảo an toàn cho dân thường người Kurd ở đông bắc Syria, những người này sẽ không phải rút khỏi khu vực.

Thật mỉa mai khi lực lượng Nga lại bị chính những người mà họ đã cứu sống quay lại tấn công. Nhóm lãnh đạo người Kurd thì tiếp tục về phe Mỹ, giúp lực lượng này tiếp quản mỏ dầu và khai thác bất hợp pháp tài nguyên của Syria.

Việc làm của người Kurd trong thời gian qua đã cắt đứt cơ hội cuối cùng của họ trong trường hợp bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công một lần nữa. Khi ấy, Nga sẽ đứng ngoài cuộc xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd, sẽ không có bất kỳ một cuộc giải cứu nào từ Moscow.

Dường như kịch bản nói trên sắp diễn ra. Ngày 18/11, đài phát thanh Haberturk dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định, Ankara sẽ triển khai một chiến dịch ở Đông Bắc Syria nếu khu vực này không được quét sạch cái mà ông gọi là những phần tử khủng bố.

Ông Cavusoglu cũng cho biết, Mỹ và Nga đã không thực thi những gì được yêu cầu theo các thỏa thuận đình chỉ chiến dịch tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Đông Bắc Syria hồi tháng trước.

Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, các đơn vị Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã hoàn thành đợt tuần tra chung trên bộ thứ 8 theo kế hoạch trong khu vực dài 34 km và rộng 10km ở phía Đông sông Euphrates, Bắc Syria theo thỏa thuận đạt được hồi tháng trước về việc rút các lực lượng người Kurd khỏi khu vực này. Tại khu vực Ayn al-Arab, các máy bay không người lái cũng phối hợp hoạt động cùng 4 xe tuần tra của mỗi bên.

Các cuộc tuần tra là một phần trong bản ghi nhớ giữa Ankara và Moscow nhằm buộc YPG phải rút ra ngoài phạm vi 30km tính từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ankara coi YPG là một nhánh của Đảng Nhân dân người Kurd (PKK), tổ chức bị coi là khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành Chung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tan-cong-quan-canh-nga-nguoi-kurd-dang-tu-sat-3391686/