Tấn công quyết liệt các loại tội phạm

Phá 16 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; điều tra, làm rõ 3 vụ cố ý gây thương tích và truy xét hơn 12 vụ chiếm đoạt tài sản là kết quả đấu tranh nổi bật của tập thể cán bộ chiến sĩ CAP 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chỉ trong những tháng đầu năm 2018.

Phá 16 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; điều tra, làm rõ 3 vụ cố ý gây thương tích và truy xét hơn 12 vụ chiếm đoạt tài sản là kết quả đấu tranh nổi bật của tập thể cán bộ chiến sĩ CAP 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chỉ trong những tháng đầu năm 2018.

Đối tượng Hoàng Đình Quý, Võ Hoàng Hải và CAP 1 thu giữ nhiều xe đạp điện do 1 nhóm vị thành niên trộm cắp.

Thành tích khám phá vụ án mới nhất được ghi nhận vào ngày 19-6. Sau khi tập trung truy xét, làm rõ đối tượng Trần V.L (2003, P.1, TP Đông Hà) trộm cắp xe đạp điện của em Nguyễn Q.H (2003, trú KP6, P.1, TP Đông Hà) xảy ra trước quán Internet Mega game, CAP 1 đã tiến hành mở rộng đấu tranh. Kết quả cho thấy L. cùng với một nhóm vị thành niên gồm 5 đối tượng sinh năm 2003 lần lượt trộm 9 xe đạp điện trên địa bàn. Và đúng 24 giờ sau, CAP 1 đã thu hồi toàn bộ tang vật vụ án. Cũng với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, CAP 1 vào cuộc điều tra 2 vụ mất trộm liên tiếp xảy ra tại nhà bà Trần Thị N.H (KP2, P.1) vào trung tuần tháng 3-2018. Bị hại là chị Huyền, con gái bà N.H bị mất 1 ĐTDĐ và 1 xe máy Yamaha Mio BKS 74F6 - 8405. Nắm vững thông tin địa bàn cùng với sự hỗ trợ từ quần chúng nhân dân, CAP 1 đã truy xét nhanh vụ án, làm rõ đối tượng Phan Ngọc Ý (22 tuổi, P.1, TP Đông Hà) thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Nối tiếp kết quả khám phá các vụ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiến công trên mặt trận đấu tranh tội phạm ma túy mà CAP 1 lập được thời gian qua. Thiếu tá Trần Trung Hà - Trưởng CAP 1 cho hay, chưa kể phát hiện các vụ sử dụng ma túy trái phép thì 16 vụ tàng trữ, mua bán ma túy mà đơn vị đã theo dõi, bắt quả tang lên đến 30 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 2.000 viên MTTH. Chia sẻ về công tác đánh án ma túy, Thiếu tá Hà nhấn mạnh đến sự nhiệt huyết, tận tâm, vượt qua nhiều khó khăn của tập thể cán bộ chiến sĩ. Như phá vụ Võ Văn Thắng mua bán trái phép chất ma túy, sau khi phát hiện đối tượng có bất minh về kinh tế, không nghề mà mua nhiều xe máy nên trinh sát ngay lập tức phân công theo dõi. Sau 20 ngày kiên trì theo dõi, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9-6- 2018, CAP 1 cùng với lực lượng Cảnh sát điều tra về ma túy CATP Đông Hà ập vào nhà bắt quả tang, thu giữ số lượng lớn MTTH mà Thắng vừa nhập về. Thành công suất sắc này của CAP 1 đã được lãnh đạo CA biểu dương, khen thưởng.

Trước đó, nhân dân trong khu vực cũng vô cùng phấn khởi khi CAP 1 bắt quả tang trên đường Lê Văn Hưu (P.1) đối tượng Trần Quốc Khánh (20 tuổi, trú P.1, TP Đông Hà) tàng trữ, mua bán 85 viên MTTH; bắt quả tang đối tượng Võ Hoàng Hải (24 tuổi) có hành vi mua bán, tàng trữ 81 viên MTTT ngay tại nhà ở thuộc KP2, P.1. Hay, CAP 1 bắt tại 1 nhà trọ trên địa bàn KP8, P.1 đối tượng Hoàng Đình Quý (25 tuổi, trú P. Đông Giang, TP Đông Hà) tàng trữ 5 viên MTTH...

Không chỉ liên tiếp lập thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh tội phạm, CAP 1 cũng đã vào cuộc quyết liệt "hạ nhiệt" phức tạp an ninh trật tự ở chợ Đông Hà do 1 nhóm đối tượng hoạt động chèo kéo khách, "cò mồi", kinh doanh sai địa điểm, hàng hóa không rõ nguồn gốc khiến tiểu thương chợ Đông Hà cũng như khách và người tham quan đến chợ vô cùng bức xúc. Trước tình hình này, CAP 1 đã tăng cường lực lượng truy quét, xử lý 11 vụ việc nhưng trên hết chú trọng công tác vận động, thuyết phục nhóm đối tượng này chuyển đổi kinh doanh.

Để đạt những kết quả như trên, CAP 1 đã thể hiện sự đoàn kết, trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn. Trong đó, có sự đóng góp nổi bật của những cá nhân. "Đại úy Nguyễn Đức Dũng, trinh sát hình sự đã được Giám đốc CA tỉnh khen thưởng, 5 bảo vệ dân phố cũng được khen thưởng đột xuất thời gian ngắn qua", Thiếu tá Hà phấn khởi cho biết.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_191778_tan-cong-quyet-liet-cac-loai-toi-pham.aspx