Tấn công tội phạm đánh bạc công nghệ cao

Năm 2018, CA tỉnh TT-Huế đã khởi tố, xử lý 36 vụ cá độ bóng đá trên mạng, trong đó nhiều đường dây có quy mô với số tiền đánh bạc trên trăm tỷ đồng. Loại tội phạm này là nguyên nhân đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh tán gia bại sản. Mặc dù cơ quan điều tra đã xử lý mạnh tay nhưng theo đánh giá của Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, tình trạng cá độ bóng đá qua mạng vẫn đang diễn biến phức tạp.

Cơ quan CA khám xét nhà Trương Minh Quang, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên 100 tỷ đồng.

Cơ quan CA khám xét nhà Trương Minh Quang, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên 100 tỷ đồng.

“Kèo cược” quét qua làng

Từng là vùng quê yên bình, nhưng hơn 1 năm trở lại đây, nhiều ngôi làng ở TT-Huế bỗng dưng “dậy sóng” khi xuất hiện loại hình tội phạm mới, đánh bạc công nghệ cao (CNC). Mới đây, một số gia đình ở các vùng ven biển H. Phú Vang (TT-Huế) lao đao khi biết con cái họ sa đà vào tệ nạn cá độ bóng đá qua mạng. Từ tin báo của quần chúng, CAH Phú Vang đã khám xét khẩn cấp nhà của Phan Văn Minh (1993, trú TT Thuận An, H. Phú Vang) và bắt quả tang đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trên mạng. Quá trình điều tra, lực lượng CA xác định, trong tháng 7-2018, Minh đã nhiều lần tổ chức cho 8 đối tượng đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá gồm: Ngô Đức Anh, Trần Tùng, Nguyễn Thị Thương Thương, Dương Trung Thảo, Nguyễn Văn Quân, Hồ Văn Tiến, Huỳnh Văn Liền (cùng trú TT Thuận An) và Phạm Thiên Huy (trú TX Hương Thủy, TT-Huế). Tiếp tục khám xét tại nhà của các đối tượng, CA thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Từ nguồn tin trinh sát, CATX Hương Thủy tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Ngô Quốc Khánh (1978, trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy), thu giữ nhiều tang vật liên quan đến cá độ bóng đá gồm: 2 máy tính, 1 ĐTDĐ, 1 Ipad và số tiền 30 triệu đồng. Tại cơ quan CA, Khánh khai nhận, mua tài khoản trên mạng Internet, sau đó tạo các tài khoản con và cung cấp cho các đối tượng ở địa phương cùng đánh bạc. Trong 5 tháng đầu năm 2018, Ngô Quốc Khánh đã cá cược với các tài khoản có tổng tang số gần 7 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, mới đây, CATX Hương Thủy tiếp tục bắt giữ các đối tượng: Lê Bá Tiến (1962), Ngô Viết Hiếu (1982), Nguyễn Đình Trọng (1986), Phạm Phú Thành (1981, đều trú TX Hương Thủy).

Hay mới đây, Nguyễn Hữu Nguyên (1985) tổ chức cho 22 đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng tại nhà riêng ở thôn Vân Cù, xã Hương Toàn (TX Hương Trà) thì lực lượng CATX Hương Trà ập vào bắt quả tang. CA thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi đánh bạc gồm: 1 laptop và đầu phát sóng wifi; 20 ĐTDĐ, 20 xe máy và hơn 120 triệu đồng.

Chặt đứt nhiều đường dây quy mô

Nếu các đường dây đánh bạc qua mạng ở làng quê có tang số ít, quy mô nhỏ thì nhiều đường dây đánh bạc CNC tại TP Huế được các đối tượng tạo lập với nhiều thủ đoạn tinh vi, có nhiều “chân rết” với nhiều vụ tang số lên đến hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Thượng tá Mai Văn Toàn- Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CA tỉnh TT-Huế cho biết, qua đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án đánh bạc qua mạng trên địa bàn cho thấy, đối tượng tham gia không chỉ là người trên địa bàn TT-Huế mà các con bạc ở rất nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Từ nguồn tin của người dân cung cấp, ở phía bắc sông Hương, xuất hiện một nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với quy mô lớn. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, cơ quan CA xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, với quy mô lớn. Trong đó, Trương Đình Tuấn (1963, trú 4/34-Trần Quý Cáp, TP Huế) được xác định đối tượng cầm đầu đường dây và có nhiều đối tượng làm đại lý cấp dưới. Đến đầu tháng 11-2018, Phòng CSKT CA tỉnh TT-Huế phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA tỉnh đồng loạt phá án, bắt giữ đối tượng cầm đầu Trương Đình Tuấn và các đối tượng liên quan, gồm: Văn Thương (1990), Nguyễn Đắc Dũng (1974), Nguyễn Đức Tuấn (1983) và Trương Đình Châu (1959, đều trú TP Huế). Cơ quan CA còn thu giữ nhiều tang vật quan trọng như máy vi tính, máy tính bảng, ĐTDĐ... chứng minh các đối tượng quản lý các trang mạng đánh bạc lên đến 20 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra CA TT-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng cầm đầu Trương Đình Tuấn và đồng bọn.

Một trong những đường dây đánh bạc CNC có số tiền cá cược trên 100 tỷ đồng đã bị CA TT-Huế triệt phá trong năm 2018 là đường dây do Trương Minh Quang (1986, trú xã Phú Thượng, H. Phú Vang) cầm đầu. Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt giữ 10 đối tượng là đại lý cấp dưới của Quang, gồm: Trần Phan Mạnh Hùng (1985), Hồ Đắc Thanh (1963, cùng trú TP Huế), Phạm Minh Thành (1983), Tôn Thất Có (1972), Tôn Thất Hoài Việt (1977) và Huỳnh Kim Phúc (đều trú H. Phú Vang). Khám xét nhà của các đối tượng trong đường dây này, lực lượng CA thu giữ hơn 2 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 ô-tô, nhiều tài khoản ATM cùng nhiều trang thiết bị như: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại và hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trên mạng. Qua đấu tranh, Trương Minh Quang đã trực tiếp mua các trang mạng cá độ bóng đá từ tài khoản ở nước ngoài với số tiền hàng tỷ đồng. Sau đó, Quang cung cấp các trang mạng này cho các “chân rết” để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, số tiền cá cược được thể hiện trong đường dây lên đến cả chục tỷ đồng. Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để sắp tới đưa ra xét xử.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, thời gian tới, tình hình ANTT còn tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy các lực lượng nghiệp vụ CA tỉnh tiếp tục bám nắm địa bàn để đấu tranh, phá án; giữ vững sự bình yên cuộc sống nhân dân.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_199489_.aspx