Tân cử nhân đến từ Lào phát biểu xúc động về Trường ĐH Cửu Long

Ngày 29-3, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy cho 247 tân cử nhân khóa 21, niên khóa 2020-2024.

Tham dự buổi lễ có Nhà giáo Ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; ThS Nguyễn Cao Đạt, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; ThS Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu…

Đại biểu tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ nhiệt liệt chúc mừng toàn thể tân cử nhân đã hoàn thành khóa học.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ nhấn mạnh khóa 21 hệ đại học chính quy của Trường ĐH Cửu Long nhập học trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát nhưng đến nay, số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định ra trường là 247 sinh viên. Trong đó, số sinh viên đạt loại xuất sắc và giỏi đạt chiếm tỷ lệ khá cao.

Kết quả đạt được này đã chứng minh rằng Hội đồng trường, Ban Giám hiệu trường đã có sự lãnh đạo sáng suốt, đã tạo điều kiện tốt nhất cho anh chị sinh viên nghiên cứu học tập và đạt được thành công như hôm nay.

Lễ tốt nghiệp hôm nay đánh dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển sự nghiệp của các em. Hy vọng các tân cử nhân vận dụng tốt kiến thức đã học được vào thực tiễn một cách khoa học và hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển.

Để ghi nhận thành tích học tập của sinh viên, Trường ĐH Cửu Long đã khen thưởng 118 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi, có thành tích cao trong học tập và rèn luyện (gồm 1 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, 20 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 77 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 17 sinh viên người nước ngoài và 3 sinh viên người dân tộc).

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao giấy khen và bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân tốt nghiệp xuất sắc

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ chụp ảnh lưu niệm cùng tân cử nhân tốt nghiệp xuất sắc

Tại buổi lễ, Sisavath Anoulack (lưu học sinh Lào), tân cử nhân ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, đã đại diện các tân cử nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, thầy cô, những người đã tận tụy không ngại khó khăn, vất vả, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các sinh viên tham gia học tập và rèn luyện.

"Trong khoảng thời gian học tại trường, em luôn xem Trường ĐH Cửu Long là ngôi nhà thứ 2 và nhận thấy rằng bản thân chọn Trường ĐH Cửu Long để học tập là sự quyết định đúng đắn. Trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, luôn giúp đỡ sinh viên chúng em trong khoảng thời gian sống xa nhà, xa quê hương…" - Sisavath Anoulack bày tỏ.

TS Đặng Thị Ngọc Lan trao giấy khen và bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân đạt loại giỏi

Dịp này, Trường ĐH Cửu Long công bố quyết định tuyển dụng 4 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi được giữ lại trường công tác. Nhà trường sẽ tiếp tục đào tạo để các sinh viên này có thể đảm nhận tốt công việc giảng dạy, công tác trong thời gian sắp tới.

Tân cử nhân Sisavath Anoulack bày tỏ tại buổi lễ

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao quyết định tuyển dụng cho tân cử nhân tốt nghiệp xuất sắc, giỏi

Nghiên cứu sinh Đặng Văn Toại, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, công bố quyết định tốt nghiệp, quyết định khen thưởng

Qua hơn 24 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho gần 30.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 1.000 thạc sĩ.

Theo thống kê mới đây, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường là khoảng 97%. Với phương châm đào tạo "Đạo đức - Tri thức - Dân tộc", Trường ĐH Cửu Long định hướng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao của khu vực ĐBSCL và cả nước.

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tan-cu-nhan-den-tu-lao-phat-bieu-xuc-dong-ve-truong-dh-cuu-long-19624032915232148.htm