Tân Cương hoàn thiện luật pháp chống chủ nghĩa li khai

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khu tự trị Tân Cương, ông Eligen Imibakhi tuyên bố trước báo chí ngày 19/7 rằng: Hội đồng lập pháp Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) sẽ đẩy mạnh tiến trình kiện toàn hệ thống luật chống chủ nghĩa ly khai của địa phương.

Đây là đông thái đầu tiên của chính quyền sau sự kiện bạo loạn ngày 5/7 vừa qua ở thủ phủ Urumqi mà Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương Nuer Baikeli nhận định là âm mưu của các phần tử ly khai lưu vong nhằm tách Tân Cương ra khỏi Trung Quốc. Tờ "Nhân dân Nhật báo", cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 19/7, nêu rõ các cuộc bạo loạn sắc tộc tại Urumqi hồi đầu tháng đã được lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ để đồng thời bùng phát tại hàng chục địa điểm ở khắp thành phố này. Cảnh sát Tân Cương thừa nhân đã bắn 12 kẻ gây bạo động trong sự kiện này do những phát đạn chỉ thiên của họ không khiến chúng dừng tay đập phá. Giới chức cho biết bạo động khiến 197 người thiệt mạng, phần lớn là dân chúng. Chính quyền thừa nhận họ đã không lường trước được vụ bạo động lại trở nên đẫm máu thế này. L.Q (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2042/2009/07/1713296/