Tân Cương- Trung Quốc theo dõi khách du lịch qua phần mềm điện thoại

Chính quyền khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc cài đặt phần mềm độc hại lên điện thoại của du khách để thu thập dữ liệu.

Theo thông tin chung của The Guardian, The New York Times, NDR, Motherboard và Süddeutsche Zeitung, chính quyền Tân Cương, Trung Quốc buộc khách du lịch ở khu vực này cài đặt phần mềm độc hại lên điện thoại của họ.

Phần mềm có tên gọi là BXAQ hoặc Feng Cai, có khả năng thu thập dữ liệu về lịch, danh bạ, nhật ký cuộc gọi, tin nhắn văn bản và tải chúng lên máy chủ. Phần mềm này cũng thiết kế để tìm kiếm hơn 70.000 tập tin được xác định trước. Mặc dù các nhà phân tích không thể xác định tất cả các tệp trong danh sách tìm kiếm, nhưng phần lớn là nội dung liên quan đến Hồi giáo cực đoan, kinh Quran,vv...

BXAQ được thiết kế để xâm nhập hệ điều hành Android, nhưng theo nhân chứng từ tờ Süddeutsche Zeitung kể lại, điện thoại iPhone của du khách cũng được đưa vào thiết bị kiểm tra đặc biệt.

Các chuyên gia nhận định chính quyền Tân Cương đang sử dụng dữ liệu thu thập được từ du khách để giám sát tộc người Duy Ngô Nhĩ, do lo sợ hành động quá khích của các tín đồ Hồi giáo trong nhóm người này.

Đức Anh (Theo Business Insider)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tan-cuong-trung-quoc-theo-doi-khach-du-lich-qua-phan-mem-dien-thoai/816552.antd