Tân Đại sứ Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Ngày 26-9, tân Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ngài Pranay Verma đã có chuyến thăm lãnh đạo Đà Nẵng. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tiếp đoàn. Đại sứ Pranay Verma đánh giá cao sự phát triển của Đà Nẵng, đã nổi lên trở thành một điểm du lịch của thế giới, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC. Đà Nẵng gắn kết với Ấn Độ thông qua văn hóa Chăm. Ấn Độ cũng đã hỗ trợ cho TP thông qua Trung tâm đào tạo tiếng Anh tại Đà Nẵng, Trung tâm khai thác giống lúa. Ngoài ra, lực lượng hải quân của Ấn Độ cũng đã viếng thăm Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Pranay Verma.

Theo Đại sứ Pranay Verma, “mặc dù đã có một số hợp tác nhưng tôi mong rằng sẽ có nhiều sự hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai đặc biệt là việc hình thành đường bay thẳng Đà Nẵng - Ấn Độ”. Ông cũng mong muốn mời một đoàn công tác sang thăm, khảo sát để phát triển đầu tư giữa Ấn Độ và Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Đáp lời Đại sứ, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã đánh giá quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ rất sâu sắc, đặc biệt là hỗ trợ cho nhau trên trường quốc tế, như việc chia sẻ quan điểm của Ấn Độ về tình hình Biển Đông thông qua các chuyến thăm của các tàu hải quân. Riêng về văn hóa Chăm, rất gần với văn hóa Ấn Độ, từ đó tạo được điểm nhấn du lịch của thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong ngài đại sứ quan tâm hỗ trợ Đà Nẵng phát triển về công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin, giáo dục, y tế...

Cùng ngày, Đại sứ Pranay Verma đã đến chào xã giao ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Tại đây, ông Thơ trao đổi với Đại sứ Pranay Verma tình hình kinh tế, xã hội của Đà Nẵng, đồng thời nhấn mạnh: Đà Nẵng đã tiếp thu các phương pháp tập yoga từ Ấn Độ, tạo được nhiều trung tâm thu hút người dân đến tập luyện, bồi dưỡng sức khỏe. Đặc biệt, Đà Nẵng cũng đã đón nhiều đoàn khách Ấn độ đến giao lưu, hợp tác. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ mong rằng, hai bên sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, tăng cường hoạt động đầu tư trong thời gian đến.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_213291_tan-dai-su-an-do-tham-da-nang.aspx