Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ là ai?

Ngày 23/5, tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong (Xie Feng) đã đến Mỹ nhận nhiệm vụ với hàng loạt thách thức trước mắt.

Nhà ngoại giao kỳ cựu, dày kinh nghiệm về Mỹ

Chia sẻ với báo giới sau khi đặt chân tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở TP New York, Đại sứ Tạ Phong cho biết sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ Mỹ - Trung song ông thừa nhận mối quan hệ giữa hai cường quốc hiện phải đối mặt "nhiều khó khăn và thách thức nghiêm trọng".

Ông Tạ Phong, 59 tuổi sẽ đảm nhiệm cương vị Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, thay ông Tần Cương.

Kể từ khi ông Tần được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào cuối năm ngoái, vị trí Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã trống suốt 5 tháng qua. Trong thời gian đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tạm thời do Đại biện Xu Xueyuan điều hành.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong (Xie Feng)

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong (Xie Feng)

Thông tin ông Tạ Phong là ứng viên hàng đầu cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã rộ lên thời gian gần đây. Một trong những dấu hiệu sớm cho thấy ông Tạ có thể đảm nhận vị trí này là khi ông đóng vai trò nổi bật trong cuộc gặp với các giám đốc điều hành của Mỹ tại Bắc Kinh hồi tháng 3.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam, ông Tạ Phong là nhà ngoại giao kỳ cựu với nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ với Mỹ. Trước khi trở thành Đại sứ, ông Tạ Phong giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phụ trách chính sách đối với Mỹ.

Ông nổi tiếng với những nhận định thẳng thắn về mối quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Washington, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai cường quốc này đang lạnh nhạt trên nhiều mặt.

Trước nữa, ông là Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia. Nhưng hầu hết sự nghiệp ngoại giao của ông Tạ Phong tập trung vào Mỹ. Ông từng là nhà ngoại giao có tầm quan trọng thứ 2 tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào năm 2008.

Sau đó, ông là Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong từ năm 2017 đến đầu năm 2021.

Trách nhiệm làm "hạ nhiệt" quan hệ Mỹ - Trung

Về phía Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hoan nghênh tân Đại sứ Trung Quốc tới Mỹ và vẫn cam kết duy trì các kênh liên lạc mở với Trung Quốc để quản lý mối quan hệ cạnh tranh giữa hai nước lớn một cách có trách nhiệm.

Chuyên gia Bonnie Glaser thuộc Quỹ Marshall của Đức, đánh giá quan hệ Mỹ -Trung gần đây đang khá căng thẳng và ông Tạ Phong - với tư cách là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm đã quen với các nhà hoạch định chính sách Mỹ - sẽ có khả năng kết nối tốt hơn giữa hai cường quốc này.

Theo ông Glaser, việc bổ nhiệm ông Tạ Phong làm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ là một phần trong các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn mối quan hệ song phương với Mỹ ngày càng lao dốc.

Còn theo ông Wang Yiwei – Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin, những diễn biến gần đây bao gồm bình luận của ông Biden tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, cho thấy căng thẳng giữa hai nước có chiều hướng hạ nhiệt.

Đầu tháng này, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, đánh dấu cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa hai nước kể từ sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng cuộc gặp có thể giúp mở đường cho các cam kết cấp cao hơn.

Trong khi đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có nhiều bình luận ngụ ý mối quan hệ giữa hai cường quốc thế giới có thể "sớm tan băng”.

Trang Trần (Theo SCMP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tan-dai-su-trung-quoc-tai-my-la-ai-d591918.html