Tận dụng cách mạng 4.0, doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều cơ hội để cạnh tranh

Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ DN nhỏ và vừa tuy đông đảo nhưng lại còn rất nhiều điểm yếu và thiếu để nâng sức cạnh tranh. Vì thế, đổi mới công nghệ, tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng 4.0 sẽ tạo thành cơ hội lớn cho các DN.

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Cơ quan phát triển DN nhỏ và vừa Hàn Quốc (SBC) phối hợp với Bộ DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS) tổ chức hội thảo: Đổi mới trong DN nhỏ và vừa Hàn – Việt để hội nhập cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo có sự tham dự của hàng trăm DN đến từ Hàn Quốc và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lee Sang Sik, Giám đốc SBC rất hoan nghênh sự hợp tác ngày càng bền chặt giữa DN Việt Nam và Hàn Quốc, nhất là giữa các DN nhỏ và vừa.

SBC, KWEA và VCCI ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hương Dịu.

Bởi theo ông Lee Sang Sik, các DN lớn đã có đủ tiềm lực để tự đầu tư và mở rộng kinh doanh, nếu đổ bộ vào đầu tư có thể gây nên sự cạnh tranh không công bằng với DN bản địa. Trong khi các DN nhỏ và vừa thì ngược lại, các DN này rất cần hợp tác để khởi nghiệp thành công, nhất là trong việc đổi mới công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

Đồng quan điểm, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các DN nhỏ và vừa đóng vai trò rất quan trọng, đang trở thành xương sống của nền kinh tế, không chỉ ở Việt Nam, Hàn Quốc mà tất cả nền kinh tế thế giới.

Nói về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ông Đoàn Duy Khương cho biết, hai nước đang có những sự hợp tác rất lớn, Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hiện Việt Nam đang có hơn 6.000 DN Hàn Quốc hoạt động, sử dụng nhiều lao động và đóng góp đáng kể và GDP Việt Nam. Do đó, các DN nhỏ và vừa Việt Nam rất mong muốn được học hỏi kinh nghiệp và hợp tác với các DN Hàn Quốc để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tăng cường hơn nữa hoạt động giao thương.

Vì vậy, hội thảo là cơ hội để DN hai nước có thể tìm hiểu nhu cầu hợp tác, cũng như trao đổi kinh nghiệm để đổi mới hoạt động.

Tiêu biểu như ông Jun Song Byeong, chuyên gia tại Ban phát triển nhà máy thông minh tại Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ hiện đại để xây dựng mô hình nhà xưởng thông minh. Đây là những vấn đề còn khá mới mẻ với các DN Việt Nam, nhất là các DN nhỏ và vừa, nhưng sẽ là chìa khóa mấu chốt để các DN vươn lên trong cuộc cách mạng 4.0.

Theo ông Hà Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Kim Long, việc đổi mới sáng tạo, tận dụng công nghệ 4.0 trong DN đang trở nên ngày càng bức thiết, tuy nhiên DN nhỏ và vừa Việt Nam còn hạn chế về tài chính cũng như thiếu nhân lực đủ trình độ. Do đó, bên cạnh những hỗ trợ trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, DN rất cần những hỗ trợ về vốn, chuyển giao công nghệ cũng như đào tạo nguồn nhân lực để đủ sức cạnh tranh với các DN nước ngoài đang đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. Nếu không, các DN có thể thua ngay trên sân nhà.

Cũng tại chương trình hội thảo đã diễn ra lế ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ giữa 3 cơ quan là: SBC, Hiệp hội doanh nhân nữ Hàn Quốc (KWEA) và VCCI.

Biên bản ghi nhớ này sẽ là sự cam kết về hợp tác, cùng phát triển và là động lực để thúc đẩy các chương trình hỗ trợ DN hai nước trong tương lai.

Theo Báo Hải quan

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tan-dung-cach-mang-40-doanh-nghiep-nho-va-vua-co-nhieu-co-hoi-de-canh-tranh-d122847.html