Tận dụng cơ hội từ các FTA thế hệ mới: Ngành nông nghiệp phải làm gì?

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và các FTA thế hệ mới sẽ giúp nông sản Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Song, ngành nông nghiệp cũng phải đối mặt với thách thức không nhỏ về quy tắc xuất xứ và áp lực cạnh tranh.

Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để ngành nông nghiệp thích ứng, phát triển trong hội nhập hiện nay?

Khi EVFTA có hiệu lực, khoảng 50% số dòng thuế áp vào thủy sản sẽ được xóa bỏ, 50% dòng thuế còn lại cũng sẽ được xóa bỏ trong lộ trình 5-7 năm.

Khi EVFTA có hiệu lực, khoảng 50% số dòng thuế áp vào thủy sản sẽ được xóa bỏ, 50% dòng thuế còn lại cũng sẽ được xóa bỏ trong lộ trình 5-7 năm.

“Thay da đổi thịt”

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) Dương Quốc Thái, CPTPP và EVFTA sẽ giúp mở rộng tiếp cận những thị trường xuất khẩu lớn. Cụ thể, CPTPP với 11 nước thành viên là thị trường lớn với gần 500 triệu dân, GDP chiếm trên 13,5% GDP toàn cầu với tổng kim ngạch thương mại hơn 10.000 tỷ USD. Các thị trường Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico… có tiềm năng lớn.

Đối với thị trường châu Âu, EVFTA sẽ tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam tiếp cận với thị trường 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu với hơn 500 triệu dân.

Bởi vậy, EVFTA và CPTPP sẽ giúp nông sản Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh mở rộng thị trường, các FTA thế hệ mới sẽ thúc đẩy xuất khẩu do chính sách miễn giảm thuế. Cụ thể, nông - lâm sản khi xuất khẩu vào các nước trong CPTPP với thuế suất phổ biến từ 5-10% hiện nay sẽ được hạ xuống 0%, trước mắt là, khi xuất khẩu sang Canada và Nhật Bản. Một số sản phẩm thủy sản như cá tra, cá ba sa, hoặc gạo sẽ được hưởng thuế suất bằng 0% khi xuất khẩu sang Mexico, Canada.

Trong khi đó, khi EVFTA có hiệu lực, nhiều mặt hàng của Việt Nam sẽ được giảm thuế về 0% như: Gạo tấm, các sản phẩm từ hạt… Đối với mặt hàng rau củ quả, EU cũng cam kết xóa bỏ thuế. Đối với thủy sản, khoảng 50% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ, 50% dòng thuế còn lại cũng sẽ được xóa bỏ trong lộ trình 5-7 năm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, EVFTA tiếp tục là một trong những FTA thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam “thay da đổi thịt”.

Tác động của các hiệp định là tác động trực tiếp từ các cam kết mở cửa thị trường và thể hiện thông qua xuất - nhập khẩu. Hội nhập sẽ tạo việc làm để người lao động chuyển đổi từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác trên cơ sở mở rộng thị trường. Tác động đến nông nghiệp quan trọng nhất là tạo công ăn việc làm ở các lĩnh vực khác, góp phần cải thiện đời sống cho người nông dân.

Khi thực hiện 2 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này, Việt Nam sẽ có lợi thế cao khi thu hút đầu tư vốn nước ngoài. Một số nước không có lợi thế về nông nghiệp có thể sẽ chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam, điển hình là Nhật Bản. Thực tế hiện nay, Nhật Bản đã đầu tư trồng gừng, bưởi, chăn nuôi gà ở Nghệ An, trồng rau quả sạch ở Lâm Đồng… rồi xuất khẩu hàng hóa trở lại chính quốc.

Việc tham gia các FTA thế hệ mới cũng mang lại cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội tiếp cận các sản phẩm có chất lượng tốt từ các nước tiên tiến như thịt, sữa… Đặc biệt là một số sản phẩm trái cây ôn đới, thủy sản mà Việt Nam không có.

EVFTA và CPTPP sẽ giúp nông sản Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Thích ứng cuộc chơi

Đánh giá về CPTPP và EVFTA, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Các quốc gia tham gia 2 hiệp định này có quy mô dân số gần 1 tỷ dân, thu nhập bình quân đầu người, trình độ quản lý và trình độ kinh tế đều rất cao. Vì thế, khi mở cửa, chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi khi mà có những điều kiện chưa bằng các bạn.

“Tôi đánh giá khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam, trong đó có nông nghiệp, qua thực hiện 12 Hiệp định tự do cho thấy càng khó chúng ta càng quyết tâm thích ứng và thích ứng được”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh khác, chúng ta cũng xác định tham gia hai hiệp định này cũng tạo nhiều cơ hội cho ngành Nông nghiệp.

Thứ nhất, trên thực tiễn, đến năm 2018, Việt Nam xuất khẩu nông sản đạt 40 tỷ USD đến 190 thị trường. Điều này chứng tỏ Việt Nam có những ngành hàng, mối hàng có thế mạnh. Do đó, không có lý do gì mà vào những thị trường này chúng ta không tiếp tục cố gắng và đó là niềm tin của ngành Nông nghiệp.

Thứ hai, sau nhiều năm nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế với sự tham gia 16 hiệp định thương mại tự do, nền kinh tế của Việt Nam ngày càng thích ứng tốt với hội nhập, trong quá trình này đã có nhiều điều kiện kinh tế của các khu vực khác bổ trợ cho ngành Nông nghiệp.

Bên cạnh đó, trong khu vực doanh nghiệp đã có những “con chim đầu đàn” trưởng thành về mặt quản trị, và các doanh nghiệp cũng có nhiều khát vọng để trở thành hạt nhân trong các ngành hàng… Đặc biệt, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Chính phủ, các ngành chức năng cùng sự cố gắng của người dân, doanh nghiệp sẽ tạo thành hệ sinh thái khép kín từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Đó là những tín hiệu, yếu tố tích cực để ngành Nông nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mình.

Doanh nghiệp phải “chớp” cơ hội

Để “chớp” cơ hội từ EVFTA, các doanh nghiệp nông nghiệp đã và đang lên kế hoạch chi tiết từ cơ cấu kinh doanh đến đầu tư mở rộng sản xuất…

Ông Ryan W.Galloway, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Nafoods cho biết, khi có thông tin về việc ký kết EVFTA, Nafoods đã làm việc ngay với đại diện thương mại cũng như các đối tác của công ty tại châu Âu để nhận diện cơ hội và thách thức.

Hiện tại, Nafoods bị áp thuế nhập khẩu 7%, nhưng khi EVFTA có hiệu lực, công ty sẽ đỡ được khoản thuế này. Như vậy, EVFTA sẽ tác động tích cực không chỉ đối với trái cây chế biến nói riêng, mà với cả các sản phẩm giá trị gia tăng như cô đặc, cấp đông, sấy. Do đó, Nafoods đã và đang lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm để tung ra thị trường.

Theo ông Ryan W.Galloway, doanh thu của Nafoods 6 tháng đầu năm 2019 bằng doanh thu cả năm 2018, kế hoạch cuối năm nay sẽ vượt 1.000 tỷ đồng.

Không chỉ Nafoods, các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đang lên kế hoạch cụ thể với thị trường của EVFTA. Chia sẻ bên lề cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vừa diễn ra, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Minh Phú (Mã: MPC) cho rằng, EU là thị trường thuận lợi nhất nhờ giảm thuế trong bối cảnh các thị trường tiêu thụ tôm khác đang giảm nhu cầu nhập khẩu.

Hiện tại, tỷ trọng xuất khẩu vào EU của Minh Phú là 11%. Thị trường xuất khẩu chủ yếu vẫn là Mỹ và Nhật Bản. Theo ông Quang, đến năm 2020, tập đoàn sẽ nâng thị phần xuất khẩu thủy sản sang EU lên 15-16%.

Để làm được điều đó, Minh Phú sẽ xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao với diện tích 600ha (đã được tỉnh Kiên Giang phê duyệt), sau đó tiếp tục mở rộng thêm 2.500ha và nuôi theo công nghệ 2-3-4 do doanh nghiệp này tự nghiên cứu.

Hàng hóa sản xuất ra phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Nâng cao kỹ năng hội nhập

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng hội nhập của cả hệ thống. “Con cá ngừ của Việt Nam có trọng lượng 337kg, chỉ bán được 37 triệu đồng. Còn con cá ngừ đại dương của Nhật Bản 270kg quy về tiền Việt Nam bán được 70 tỷ đồng. Đó là kết quả của đẳng cấp trình độ kinh tế và kỹ năng hội nhập”, Bộ trưởng nêu ví dụ.

Định hướng giải pháp nhằm tận dụng tối đa cơ hội, giảm thiểu thách thức, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn lên tầm cao mới, cạnh tranh quốc tế, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần phải thay đổi về nhận thức, tư duy trong hội nhập, đồng thời cải cách thể chế và chính sách để tạo thuận lợi thúc đẩy môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư và đảm bảo tuân thủ các cam kết. Trong đó, cách tiếp cận và thực hiện phải hướng tới phát triển bền vững cả về kinh tế - xã hội - môi trường, không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế.

Về những thách thức khi tham gia Hiệp định CPTPP và EVFTA, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định, ngành Nông nghiệp có rất nhiều mối lo nhưng một trong những điểm lo lắng nhất là sản xuất manh mún. Việt Nam có 8,6 triệu hộ nông dân, 10 triệu hecta đất canh tác mà phải đi cạnh tranh với những nước có tài nguyên đất mênh mông. Khắc phục vấn đề này phải thực hiện bằng cách vận động hộ nông dân tham gia vào hợp tác xã hay liên kết cùng doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -VCCI) cho hay, khi tham gia CPTPP và EVFTA, quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan có thể không dễ đáp ứng, nhất là đối với nông sản nhập khẩu. Cam kết FTA không đồng nghĩa với giấy phép/visa xuất khẩu cho các loại hàng hóa. Cam kết cũng sẽ không xóa bỏ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc; các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), kiểm dịch động - thực vật (SPS)… Bên cạnh đó, hội nhập sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh từ các nông sản nhập khẩu từ EU và CPTPP. Đồng thời, chi phí sản xuất cũng như chi phí tuân thủ các quy tắc (lao động, bảo vệ môi trường…) đều sẽ tăng.

“Chúng ta phải làm trên tinh thần minh bạch, bình đẳng, đồng bộ. Phải coi 100 triệu dân thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu. Hàng hóa sản xuất ra phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Làm được điều đó đồng nghĩa với việc bán hàng đi được tất cả các nước. Và thực hiện được việc này cần sự đồng hành lớn hơn từ Chính phủ, Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Thanh Tâm

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tan-dung-co-hoi-tu-cac-fta-the-he-moinganh-nong-nghiep-phai-lam-gi-post29318.html