Tận dụng đòn bẩy Thương hiệu Quốc gia - Nâng tầm thương hiệu Việt

Nằm trong chuỗi 'Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021', sáng nay 22/4, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo với chủ đề 'Tận dụng đòn bẩy Thương hiệu Quốc gia - Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt'.

Theo báo cáo của Brand Finance, năm 2020, Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng thương hiệu quốc gia nhanh nhất thế giới, giá trị lên tới 319 tỷ USD, nhờ đó, Việt Nam đã tăng hạng 9 bậc lên vị trí thứ 33 trong Top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới.

Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu từ 50/60 lên 47/105 quốc gia được xếp hạng. Việt Nam được coi là điểm sáng nhờ sự tăng hạng vượt bậc về giá trị thương hiệu quốc gia đi cùng những kết quả về kinh tế, xã hội đã đạt được, khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, thể hiện sự chủ động và tầm vóc của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Hội thảo “Tận dụng đòn bẩy Thương hiệu Quốc gia - Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt” (Ảnh: KT)

Hội thảo là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp được tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu về marketing, xây dựng và phát triển thương hiệu, giúp doanh nghiệp tận dụng đòn bẩy Thương hiệu Quốc gia; xây dựng và đổi mới chương trình marketing và truyền thông thương hiệu hiệu quả, góp phần hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu, tăng khả năng nhận biết hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

“Thương hiệu doanh nghiệp là tổng hòa các yếu tố, chiến lược thương hiệu, đầu tư các nguồn lực cho việc xây dựng phát triển và bảo vệ thương hiệu và gắn với các giá trị khác của sản phẩm như trách nhiệm xã hội, chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong, các chiến lược marketing… Đó là những yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và doanh nghiệp cần phải có chiến lược đầu tư bài bản cho thương hiệu của mình”, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Hội thảo Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2021 được tổ chức thường niên nhằm tăng cường nhận biết trong đại chúng và cộng đồng doanh nghiệp về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia, đồng thời giúp trang bị thêm kiến thức cho cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế./.

Xuân Lan/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tan-dung-don-bay-thuong-hieu-quoc-gia-nang-tam-thuong-hieu-viet-852163.vov