Tận dụng triệt để camera trên smartphone để tăng sức hút trên mạng xã hội

Có không ít cách để sở hữu những bức ảnh cuốn hút trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những bí kíp mới được tiết lộ dưới đây sẽ giúp việc nâng cấp hình ảnh trang cá nhân trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Mở rộng góc ảnh tối đa

Khoảnh khắc bạn đứng giữa bốn bề núi non, trôi đênh lênh trên biển đảo hay rảo bước dưới những tòa nhà chọc trời sẽ trở nên vô cùng ấn tượng qua góc ảnh rộng. Vì thế, không ít người đã cố gắng lùi xa chủ thể trung tâm hoặc sử dụng tính năng panorama để có được ảnh chụp với tầm nhìn bao quát nhất. Tuy nhiên, thực tế là những cách làm này thường khá bất tiện, đồng thời làm kích thước chủ thể bị nhỏ đi giữa khung cảnh. Để làm nổi bật cả người lẫn cảnh, đã đến lúc tìm đến những chiếc điện thoại có ống kính góc rộng chuyên biệt như Galaxy A7.

Để kích hoạt tính năng chụp ảnh góc rộng, người dùng chỉ cần chọn chế độ chụp “Tự động”, sau đó chuyển sang icon 3 cái cây xuất hiện trên màn hình là đã có thể thu được trọn vẹn khung cảnh, vừa giữ được kích thước chủ thể mà không phải tốn sức lùi ra xa

Một trong những lý do ảnh góc rộng được giới trẻ ưa chuộng là nhờ vào khả năng diễn đạt câu chuyện một cách trọn vẹn qua những bức ảnh. Ảnh từ smartphone thông thường chỉ dừng câu chuyện ở khoảnh khắc cô gái đưa tay sang 2 bên nhưng khi nhìn qua camera góc rộng của Galaxy A7, người xem còn thấy thêm cả hội bạn đang tạo dáng hưởng ứng trò vui “tung chưởng”. Những câu chuyện được kể trên Galaxy A7 sẽ trở nên hoàn chỉnh và truyền tải đầy đủ nội dung người chụp muốn thể hiện mà không cần phải canh chỉnh quá lâu hoặc mất thời gian chụp nhiều hình

Tối ưu hóa màu sắc, độ tương phản

Phải thừa nhận rằng những bức ảnh có màu sắc chân thực, bắt mắt luôn hút like hơn hẳn những tác phẩm nhợt nhạt thông thường. Đó là lý do các bộ lọc màu mọc lên như nấm sau mưa và luôn được ưa chuộng suốt thời gian qua. Tuy nhiên không hẳn là cứ dùng bộ lọc màu thì sẽ có ảnh đẹp, tất cả còn phụ thuộc vào cách bạn tùy chỉnh thông số ánh sáng, độ tươi, độ sắc nét,... Nếu chọn bộ lọc không phù hợp, bức ảnh gốc còn có thể bị giảm giá trị. Hiểu được điều này, các thiết bị công nghệ như Galaxy A7 đang phát triển theo hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ đó, chiếc điện thoại này có khả năng tự nhận diện đến 19 bối cảnh quen thuộc như thiên nhiên, kiến trúc, con người, món ăn, vật nuôi,... để chủ động tối ưu hóa màu sắc, độ tương phản bằng thuật toán thông minh.

Chỉ cần chọn chế độ “Tối ưu bối cảnh” khi chụp, công nghệ AI sẽ nhận diện đây là chủ đề Thức ăn và tự động cân chỉnh màu sắc. Với Galaxy A7, bạn có thể quên các bộ lọc màu và giao nhiệm vụ nâng cao giá trị nghệ thuật của ảnh cho chiếc điện thoại của mình

Tận dụng hiệu ứng xóa phông

Hiệu ứng xóa phông là yếu tố khiến các bức ảnh trở nên chuyên nghiệp và nổi bật hơn, tương tự như sản phẩm chụp từ máy ảnh DSLR. Khi chụp ảnh chân dung hoặc cận cảnh vật thể, xóa phông sẽ giúp chủ thể nổi bật hơn hẳn, đồng thời che lấp các khuyết điểm ở hậu cảnh phía sau. Để tạo hiệu ứng này cho ảnh di động, rất nhiều người trẻ đã dùng đến ứng dụng từ bên thứ 3. Cách làm này thực tế khá bất tiện, dễ làm hỏng hình ảnh nếu hiệu ứng không tương thích.

Với khẩu độ lớn f/1.7, Galaxy A7 tỏ ra vượt trội ở khía cạnh chinh phục điều kiện chụp thiếu sáng và đặc biệt là khả năng xóa phông. Chỉ cần kích hoạt chế độ chụp Live Focus, người dùng có thể điều chỉnh độ sâu trường ảnh trước hoặc sau khi chụp (Live Focus). Đặc biệt, Galaxy A7 còn hiểu ý người trẻ đến mức tạo ra nhiều hiệu ứng Art Bokeh vui nhộn và mới lạ cho bức ảnh của mình.

Xóa phông nghệ thuật là sở trường của Galaxy A7 lại kết hợp thêm hiệu ứng Art Bokeh cho bức ảnh của bạn “nghệ” vô đối

Thay vì chật vật tìm kiếm các phương pháp tinh chỉnh hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau, người trẻ nay đã có tất cả “chìa khóa” trong Galaxy A7. Chiếc điện thoại 3 camera sau này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm chụp ảnh của người trẻ.

Song Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/tan-dung-triet-de-camera-tren-smartphone-de-tang-suc-hut-tren-mang-xa-hoi-1018655.html