Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là ai?

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được điều động sang làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quan trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho Đại tá Lê Văn Tuyến.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quan trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho Đại tá Lê Văn Tuyến.

Ngày 6/12, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ còn có ông Bùi Văn Cường Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo các sở ngành đến dự và chúc mừng.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Tuyến được điều động từ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông sang làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Lê Văn Tuyến, 46 tuổi, quê huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Năm 2017, Đại tá Lê Văn Tuyến được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Trước khi bổ nhiệm, Đại tá Tuyến là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Văn Tuyến tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ cụ thể hóa bằng việc làm, cùng với tập thể Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Đây là năm thứ 2 tôi gắn bó với địa bàn Tây Nguyên, với nhiều kỷ niệm, tạo cho tôi nhiều kinh nghiệm trong công tác. Cá nhân tôi, cảm nhận được, đây là địa bàn trọng điểm an ninh trật tự của khu vực, trong thời gian tới là rất nặng nề. Nhưng sẽ phát huy truyền thống của Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng với tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Đại tá Lê Văn Tuyến nói.

Đại tá Lê Văn Tuyến (ngoài cùng bên trái) trực tiếp chỉ huy phá đường dây làm xăng giả.

Khi còn giữ chức vụ Công an tỉnh Đắk Nông, Đại tá Lê Văn Tuyến được biết đến đã phá nhiều vụ án lớn. Trong đó, có vụ án sản xuất xăng giả mà nhân vật nổi đình đám liên quan đến vụ án này là đại gia Trịnh Sướng (ở Sóc Trăng). Hiện vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra và đã có tới 31 bị can bị khởi tố các tội danh liên quan.

Chuyên án sản xuất xăng giả quy mô đã được Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm gửi thư biểu dương lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông.

Cũng trong năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây sản xuất tiền giả với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, với 6 đối tượng bị khởi tố.

* Cùng ngày, Trung tướng Lương Tam Quang đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động và bổ nhiệm Đại tá Hồ Văn Mười, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, ngày 27/11 Bộ Công an công bố quyết định Đại tá Vũ Hồng Văn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

A.Dương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/tan-giam-doc-cong-an-tinh-dak-lak-la-ai-tintuc454130