Tân Hiệp đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin

Xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền. Qua đó, giúp người dân được tiếp cận nguồn thông tin hữu ích, phục vụ đời sống, phát triển KT-XH địa phương.

Xã Tân Hiệp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở

Tân Hiệp là xã biên giới của huyện Thạnh Hóa, kết cấu hạ tầng KT-XH còn nhiều khó khăn. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, công tác thông tin và tuyên truyền về giảm nghèo thời gian qua được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Hiện nay, toàn xã có 1 đài và 10 cụm loa truyền thanh được lắp đặt tại 4 ấp. Thông qua hệ thống loa phát thanh, người dân kịp thời tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách giảm nghèo hiệu quả; thông tin về chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, xã còn thông tin, tuyên truyền qua panô, áp phích, sách, báo, hội nghị,…; đồng thời, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nòng cốt ở cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo.

Panô, áp phích tuyên truyền được gắn tại Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin

Công chức Văn hóa - Xã hội xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa - Phùng Duy Vĩnh cho biết: “Trên 90% người dân sử dụng điện thoại thông minh, thiết bị kết nối Internet. Hệ thống Internet cáp quang của xã hiện được bao phủ đến 4/4 ấp, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân. Song song đó, xã còn tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh lưu động, đưa thông tin phủ sóng tất cả địa bàn dân cư, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận thông tin chính thống một cách kịp thời”.

Mặt khác, xã tích cực phối hợp, cung cấp cho các cơ quan truyền thông những nội dung thông tin, tuyên truyền có tính chuyên đề, bám sát đời sống xã hội, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt là phối hợp thực hiện các bài viết, phóng sự về những tấm gương điển hình, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân.

Ông Nguyễn Văn Mật (ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) chia sẻ: “Những nội dung tuyên truyền qua loa truyền thanh rất bổ ích, giúp tôi nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến địa phương. Bên cạnh đó, những thông tin về các loại cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi hiệu quả và nhu cầu của thị trường góp phần giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất, từ đó, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, - Bùi Anh Văn thông tin: “Xã xác định hoạt động thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo, không chỉ giúp các địa phương triển khai chính sách kịp thời, đầy đủ mà còn giúp người nghèo nắm được thông tin, chính sách và học hỏi các gương điển hình, từ đó vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, xã thực hiện đồng bộ các giải pháp, kế hoạch giảm nghèo gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về giảm nghèo”./.

Bùi Tùng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tan-hiep-day-manh-giam-ngheo-ve-thong-tin-a163188.html