Tân hoa hậu châu Á thế giới Chi Nguyễn về nước trong vòng vây người hâm mộ

Sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu Miss Asia World 2018 (Hoa hậu châu Á thế giới), Chi Nguyễn về nước trong tình yêu thương của bạn bè và người hâm mộ.

Chi Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Chi, SN 1990, quê gốc Vĩnh Long. Cô sở hữu chiều cao 1m72, nặng 48kg, số đo 3 vòng là 86-58-90.

Chi Nguyễn mồ côi cha mẹ từ nhỏ và phải sống lương nhờ của Phật. Cô được một gia đình nhận nuôi nhưng sau khi cha mẹ nuôi mất, cô quay lại chùa sinh sống và tiếp tục học hết lớp 12. Người đẹp cho biết vì cuộc sống khó khăn nên cô chưa có điều kiện để theo học đại học.

Chi Nguyễn được bạn bè và người hâm mộ ra đón tại sân bay

Mồ côi từ nhỏ nhưng Chi Nguyễn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, công việc và giành được một số thành công như từng đoạt giải Á khôi 1 tại cuộc thi “Hoa khôi duyên dáng áo dài 2017” và Á quân 2 cuộc thi “Người mẫu thời trang Việt Nam 2018”.

Đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu châu Á thế giới 2018, Chi Nguyễn gặp khá nhiều khó khăn như sự cố trang phục dân tộc, phải ủi đồ trong nhà vệ sinh, tài chính đi thi hạn hẹp,…Tuy nhiên, cô đã bình tĩnh xử lý các tình huống nên các phần thi diễn ra trôi chảy.

Với sự thể hiện xuất sắc, cuối cùng, Chi Nguyễn đã vượt qua 40 thí sinh trên thế giới và giành ngôi vị hoa hậu. Chi Nguyễn cho biết thời gian tới cô sẽ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là chú trọng giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh như cô. Cùng với đó, người đẹp dự định sẽ học đại học tại chức chuyên ngành Ngữ văn.

Chiến thắng tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế là bất ngờ với Chi Nguyễn. Trước khi đi thi, cô đặt ra mục tiêu là danh hiệu á hậu

Chi Nguyễn đăng quang ngôi vị hoa hậu châu Á thế giới 2018

Trong phần thi trang phục, Chi Nguyễn gặp sự cố nên phải thay đổi trang phục vào phút chót. Rất may, trang phục áo dài cùng nón lá đã đạt điểm số rất tốt.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tan-hoa-hau-chau-a-the-gioi-chi-nguyen-ve-nuoc-trong-vong-vay-nguoi-ham-mo-118246.html