Tan hoang 'bão' ma túy quét qua làng

Trong thời đại hiện nay, những loại ma túy tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều và gây ra tác hại to lớn đối với sức khỏe của người người sử dụng và nhiều nguy cơ, hiểm họa đối với cộng đồng. Ma túy như một cơn 'bão' quét qua xóm, làng khiến bao nhiêu con người trở thành thân tàn, ma dại, bao gia đình tan hoang.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) phát hiện trên địa bàn huyện nổi lên một số điểm ma túy phức tạp, gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Các đối tượng mua bán ma túy đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đã nhiều lần vào tù ra tội, có nhiều phương thức, thủ đoạn mua bán ma túy rất tinh vi, xảo quyệt.

Ma túy gây nguy hại sức khỏe con người, là hiểm họa với cộng đồng

Ma túy gây nguy hại sức khỏe con người, là hiểm họa với cộng đồng

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, nhiều đối tượng đã xây tường rào kiên cố bao quanh nhà; lắp đặt camera giám sát; bố trí các đối tượng cảnh giới từ xa... Khi giao dịch mua bán ma túy, các đối tượng không trực tiếp giao hàng mà thường nhận tiền trước sau đó để ma túy ở một vị trí khác và thông báo cho người mua đến lấy.

Mặc dù hoạt động rất tinh vi, nhưng tất cả những hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy của các đối tượng đều đã bị lực lượng Công an phát hiện.

Ngày 31/7/2022, Công an huyện Thọ Xuân đã chủ trì phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát Cơ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 11 điểm phức tạp về ma túy, trong đó có 6 điểm ở huyện Thọ Xuân và 5 điểm ở các huyện Hoằng Hóa, Ngọc Lặc, Triệu Sơn, TP Thanh Hóa và Thiệu Hóa.

Nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy gồm: Võ Bá Trung, sinh năm 1969; Hà Tiến Đạt, sinh năm 1997; Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 2002; Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2004; Lê Văn Chung, sinh năm 1981; Nguyễn Xuân Lọc, sinh năm 1971; Lê Viết Tú, sinh năm 1988; Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1986; Phùng Sỹ Đức Anh, sinh năm 2004; Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1974, đều ở huyện Thọ Xuân; Lê Văn Hưng, sinh năm 1983 ở huyện Thiệu Hóa; Lê Xuân Mạnh, sinh năm 1979; Nguyễn Văn Ánh, sinh năm 1977; Phùng Xuân Hưng, sinh năm 2001 đều ở huyện Triệu Sơn; Lê Thị Ngát, sinh năm 1974 ở huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1998 ở huyện Như Xuân; Đặng Ngọc Huy, sinh năm 1992; Phạm Xuân Thanh, sinh năm 2000 đều ở huyện Ngọc Lặc; Đỗ Xuân Long, sinh năm 1977; Đỗ Thị Tuyết, sinh năm 1976 đều ở TP.Thanh Hóa.

Thu giữ hàng nóng mà tội phạm ma túy thường dùng để chống trả lực lượng chức năng

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 19,661gram heroin, 36,665gram Methamphetamine, 7,81gram Ketamin, 2 súng tự chế, hơn 250 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Ma túy được xem là khởi nguồn của các loại tội phạm khác như cướp của, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cố ý gây thương tích, giết người… Trước đây chỉ có ở những khu vực đô thị mới có các con nghiện, nhưng nay, đối tượng nghiện xuất hiện khắp mọi nơi. Những vùng quê trước kia thanh bình được bồi thường giải phóng mặt bằng, có nhà máy, xí nghiệp thì có thêm những con người lầm đường lạc lối.

Chất gây nghiện được vận chuyển, mua bán hết sức tinh vi, luồn lách tới hang cùng, ngõ hẻm và cả vùng núi. Công an huyện miền núi Thạch Thành đã phá Chuyên án 190G, bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Diệm, sinh năm 1997, ở thôn Thành Minh, xã Thành Long, đang có hành vi bán ma túy cho 2 đối tượng nghiện tại nhà; thu giữ 98 gói heroin.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với Công an huyện Hà Trung bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1974 ở tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung. Đây là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù vừa ra tù nhưng Thủy đã câu kết với một số đối tượng cộm cán khác ở thị trấn Hà Trung, thường xuyên cung cấp ma túy cho Bùi Văn Diệm mang về Thạch Thành tiêu thụ.

Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy ở Hà Trung

Mới đây nhất, Công an huyện Thạch Thành đã triệt xóa điểm bán ma túy tại xã Thạch Quảng do Lê Thế Giang, sinh năm 1986 cầm đầu; bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 110 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng mua bán, vận chuyển “cái chết trắng” thường xuyên thủ hàng nóng để chống trả lực lượng chức năng. Vừa qua, Công an huyện Hà Trung đã huy động lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tấn công, triệt phá thành công 4 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 9 đối tượng. Trong đó, lực lượng Công an đã triệt xóa hoàn toàn điểm phức tạp về ma túy tại Ngõ dân cư cơ khí thuộc Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung do Phạm Quốc Trung cầm đầu, bắt khám xét 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Khơi (bố đẻ Trung), sinh năm 1960; Lê Thị Phượng, sinh năm 2000 (vợ Trung); Phạm Tuấn Khanh (em ruột Trung), sinh năm 1993; Cù Thị Hảo (vợ Khanh), sinh năm 1995 đều ở Ngõ dân cư cơ khí, tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung và Hoàng Hữu Thanh, sinh năm 1995 ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. Tang thu giữ tang vật gồm: 554g ma túy đá, thuốc lắc, ketamine; 1 khẩu súng dạng Colt quay, 11 viên đạn và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Thượng tá Nguyễn Thế Sâm, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung cho biết: Điểm ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung cầm đầu đã tồn tại trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Bản thân Phạm Quốc Trung là đối tượng có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy. Đi tù về, Trung đã lôi kéo cả gia đình như: bố đẻ, vợ, em trai, em dâu và một số đối tượng nghiện ma túy cùng tham gia mua bán ma túy. Ngoài ra, Trung còn mở thêm một quán cắt tóc, gội đầu trá hình ngoài ngõ để làm cảnh giới và là chỗ giao dịch cho việc mua bán trái phép ma túy.

Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy từ 31/5/2022 đến nay, Công an huyện Hà Trung đã triển khai lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 19 vụ, 46 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 27,383g Hêrôin, 1.514 viên hồng phiến; 100g cỏ Mĩ; 151,54g ma túy đá; 285,388g ketamin cùng nhiều tang vật khác có liên quan; phối hợp lập hồ sơ đưa 19 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tan-hoang-bao-ma-tuy-quet-qua-lang-213781.html