Tân Hoàng Minh xin lỗi nhà đầu tư, khẳng định kinh doanh dần khởi sắc

Tân Hoàng Minh cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và bước đầu có những tín hiệu khởi sắc. Doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại các dự án.

Ông Đỗ Hoàng Minh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - vừa gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến khách hàng, nhà đầu tư và đối tác. Lãnh đạo tập đoàn này cho biết các hoạt động kinh doanh của Tân Hoàng Minh vẫn diễn ra bình thường và bước đầu có những tín hiệu khởi sắc.

Đặc biệt, với lĩnh vực bất động sản, tập đoàn vẫn tập trung đầu tư và phát triển cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chất lượng thi công tại các dự án đang triển khai. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đổi mới chiến lược phát triển phân khúc sản phẩm.

Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết sẽ nỗ lực để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ các "sự cố" đối với hoạt động của tập đoàn và đối tác, khách hàng có liên quan.

Tân Hoàng Minh từng là doanh nghiệp sở hữu khoảng 13 dự án tại các khu đất có vị trí đắc địa ở Hà Nội, TP.HCM, Hà Tĩnh và Phú Quốc (Kiên Giang). Tuy nhiên, đến nay một số dự án vẫn đang dang dở và một số đã bị ngân hàng rao bán để thu hồi nợ, điển hình là dự án ở Phú Quốc với quy mô 34 ha và tổng mức đầu tư 1,1 tỷ USD (khoảng 24.000 tỷ đồng).

Tại Hà Nội, tập đoàn này hiện là chủ đầu tư một loạt dự án bất động sản hạng sang như D’. Palais de Louis (số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy); D'. Le Roi Soleil Quảng An (số 2 Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ); D’. El Dorado I và D’. El Dorado II (đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ); D’ Le Pont Hoàng Cầu (36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa)...

Tại Hà Tĩnh, sau thời gian dài tạm dừng thi công, từ tháng 8/2023, dự án Khu nhà ở chức năng D'. Metropole Hà Tĩnh đã được thi công trở lại. Đây là dự án được triển khai tại khu "đất vàng" có tổng diện tích 2,4 ha, tiếp giáp 4 mặt tiền đường lớn gồm Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Oánh, Bùi Dương Lịch và Phan Kính, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

Dự án khởi công tháng 6/2020, có mức đầu tư 1.500 tỷ đồng do CTCP Thailand làm chủ đầu tư, còn Tập đoàn Tân Hoàng Minh tham gia với vai trò đối tác phát triển.

Liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh, ngày 27/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 15 bị cáo trong vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử xác định bị cáo Đỗ Anh Dũng có vai trò cao nhất trong vụ án. Thông qua bị cáo Đỗ Hoàng Việt là Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh và là con ruột, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo toàn bộ hoạt động lừa đảo dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, huy động vốn lấy tiền, sử dụng tiền không đúng mục đích phát hành trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng.

Cùng với số tiền Tân Hoàng Minh bị thu giữ ở giai đoạn điều tra, hội đồng xét xử xác nhận toàn bộ hậu quả vụ án hơn 8.600 tỷ đồng đã được khắc phục. Khoản này được tòa tuyên trả lại cho 6.630 bị hại đã mua trái phiếu Tân Hoàng Minh.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/tan-hoang-minh-xin-loi-nha-dau-tu-khang-dinh-kinh-doanh-dan-khoi-sac-post1467468.html