Tân Hưng chủ động bảo vệ 'vùng xanh'

Tân Hưng được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đánh giá là xã thuộc 'vùng xanh' của huyện Đồng Phú. Là địa bàn tiếp giáp các xã Tiến Hưng (TP. Đồng Xoài) và Tân Hòa, Tân Lợi (Đồng Phú) - những địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao nên xã đã chủ động bảo vệ 'vùng xanh' bằng những giải pháp đồng bộ và hiệu quả.

Kiểm soát chặt người và phương tiện

Ông Mai Hà Thanh, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, chính quyền địa phương luôn xác định, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân là trên hết, trước hết. Hiện xã đang duy trì 6 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông huyết mạch ra, vào xã, trong đó có những chốt trực 24/24 giờ. Tân Hưng còn phối hợp với các xã Tân Lợi, Tân Hòa kiểm soát chặt những xe tải luồng xanh chuyên chở cồn, dầu điều chạy qua địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định 5K; hạn chế tiếp xúc và không tụ tập đông người; báo cáo với cấp ủy, chính quyền những đối tượng lạ đến khu dân cư, giúp địa phương kịp thời có biện pháp kiểm tra, xử lý.

Lãnh đạo địa phương cùng các mạnh thường quân trao gạo, rau, quả cho người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thành lập ngày 17-8-2021, chốt kiểm soát dịch Cầu Cứ tại ngã ba ấp Suối Nhung giữ vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, do nằm trên đường ĐT753 - tuyến giao thương huyết mạch giữa 2 tỉnh Bình Phước - Đồng Nai. Ông Lê Tấn Lợi, Phó trưởng Công an xã Tân Hưng, chốt trưởng cho biết: Bình quân mỗi ngày có khoảng 170 xe tải lớn, nhỏ và hơn 350 lượt người qua lại chốt bằng xe môtô, trong khi chốt chỉ có 10 thành viên. Chúng tôi phải phân công lực lượng trực 24/24 giờ kiểm soát lưu lượng xe ra, vào. Khi kiểm tra test nhanh Covid-19, đối với tài xế xe tải phải đủ điều kiện mới cho vào và kiên quyết “nói không” với những trường hợp không test theo quy định. Đối với người đến từ vùng xanh và vùng vàng thuộc địa bàn giáp ranh, nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, chúng tôi mới tạo điều kiện cho đi.

Đóng chân trên địa bàn còn có 2 trại heo, 1 trại gà và một số doanh nghiệp đang hoạt động nên chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại ngã ba ấp 5 cũng giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. Hằng ngày, chốt luôn duy trì quân số 10 người trực 24/24 giờ để kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Đại úy Đoàn Văn Thực, chốt trưởng ngã ba ấp 5, xã Tân Hưng cho biết: Chốt nằm ngay ngã ba, tiếp giáp xã Tân Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú nên lượng người và phương tiện qua lại rất đông. Đối với các phương tiện vận tải, xe máy kéo, chúng tôi kiểm tra phiếu xét nghiệm hoặc test nhanh và giấy đi đường theo luồng xanh của Sở Giao thông vận tải. Những trường hợp chấp hành nghiêm quy định, có đủ giấy tờ được phép qua chốt, còn lại chúng tôi yêu cầu quay đầu xe. Trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi báo cáo tổ liên ngành xử lý theo quy định.

“Không ai bị bỏ lại phía sau”

Ngoài các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn, Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của xã còn rất quan tâm đến các hộ hoàn cảnh khó khăn, người không có việc làm do ảnh hưởng bởi dịch. Đối với những hộ khó khăn, hộ đang ở nhà trọ, xã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ dầu ăn, mắm, muối, mì gói, gạo... Đến nay, xã đã vận động hàng trăm phần quà, mang đến trao tận tay các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, có những hộ đã nhận từ 4-5 phần quà.

Bà Nguyễn Thị Pha ở khu nhà trọ ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng chia sẻ: Tuy không có việc làm, ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh nhưng bà con trong khu trọ luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng. Đến nay, tôi đã được trợ giúp 4 lần với 30kg gạo cùng các loại nhu yếu phẩm thiết yếu và rau, củ, quả. Tôi rất xúc động! “Anh em vào đây giúp bà con có cái ăn, ổn định đời sống nên mình yên tâm chống dịch. Tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên mình đi đâu cũng đeo khẩu trang và nhắc nhở con cháu chấp hành nghiêm quy định của địa phương, ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó, không tiếp xúc với ai” - chị Điểu Thị Phượng ở ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng nói.

Tích cực tham gia hỗ trợ người nghèo giảm bớt khó khăn do đại dịch, ông Dụng Quý Đông, Giám đốc Công ty Điều Bình Phước chia sẻ: Dịch bệnh đã khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn do không có việc làm. Với suy nghĩ “một miếng khi đói bằng một gói khi no” nên ngoài trực tiếp giúp đỡ, tôi còn vận động người khác cùng tham gia. Ông Nguyễn Văn Tài ở ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng cũng cho biết: Tuy giá trị ủng hộ không nhiều nhưng tôi rất vui vì mình đã góp một phần công sức giúp bà con giảm bớt khó khăn.

Ông Phạm Văn Hiếu, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng nói: Suối Nhung là ấp vùng sâu, vùng xa với 40% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, khó khăn, nhưng do thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nên cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, mỗi người dân đều nâng cao ý thức phòng dịch nên dịch bệnh được kiểm soát tốt, vùng xanh đảm bảo vững chắc...

Điểu Vĩnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/126969/tan-hung-chu-dong-bao-ve-vung-xanh