Tận hưởng 'Vịnh Hạ Long' trên cạn ở Hòa Bình

Được ví như 'Vịnh Hạ Long' trên cạn, Thung Nai (Hòa Bình) được nhiều người biết đến như một điểm sáng du lịch của vùng đất Hòa Bình.

Vẻ đẹp của Thung Nai là sự kết hợp giữa sự huyền bí của con sông Đà cùng núi non hùng vĩ, thích hợp cho những chuyến đi cuối tuần ngắn ngày vui vẻ. Video: Fanpage Halo Vietnam

Thung Nai là điểm du lịch được đông đảo du khách và “phượt thủ” ưa chuộng mỗi khi có dịp vi vu khám phá mảnh đất Hòa Bình. Xã Thung Nai thuộc huyện Cao Phong và cách trung tâm thành phố Hòa Bình chỉ tầm 20 km. Trước đây, thung lũng này có khá nhiều đàn nai rừng sinh sống, vì vậy người dân địa phương vẫn quen gọi mảnh đất này là Thung Nai – sự kết hợp độc đáo giữa thung lũng và đàn nai.

Một ngày mới ở Thung Nai sẽ chào đón bạn với ánh mặt trời lấp lánh, bừng sáng cả không gian cùng với bầu không khí trong lành, thoáng đãng và tiết trời dịu mát. Sau khi nạp đầy năng lượng cho cơ thể, bạn có thể lang thang trong những khu rừng xanh rì hay chèo thuyền giữa lòng hồ ngắm nhìn những đảo đá độc đáo nhấp nhô. Thung Nai sẽ mở ra một khung trời mới khiến bạn dễ say lòng, mê mẩn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Giữa không gian nơi ấy, nguồn cảm hứng mới sẽ bất chợt trào dâng trong suy nghĩ của bạn, khiến bạn háo hức được săn ảnh, nôn nao được phác họa những bức tranh thiên nhiên hoặc làm thơ tả cảnh, ngân nga những câu thơ thi vị.

Vẻ đẹp tiềm ẩn của Thung Nai

Trong chuyến du lịch Thung Nai những ngày cuối tuần, bạn sẽ được gần gũi với thiên nhiên, được tận hưởng một cuộc sống bình yên đích thực và bỏ lại sau lưng những muộn phiền, lo âu và căng thẳng trong cuộc sống thường nhật. Thung Nai sẽ mang đến cho bạn thế giới thiên nhiên tuyệt vời, giúp bạn thoát ra thế giới buồn chán, xóa tan những cảm xúc tiêu cực ở phố thị đầy áp lực.

Đồng thời, đến với Thung Nai, bạn còn có thể thưởng thức món lợn Mường, gà rừng nướng hoặc đặc sản cá nướng sông Đà nổi tiếng ở mảnh đất này. Thưởng thức những món ấy giữa núi rừng, bạn sẽ được cảm nhận từng hương vị đặc biệt trong mỗi món ăn, từng chén rượu cay nồng và ngây ngất trước vị thơm lừng, đậm đà ấy.

Ở mảnh đất Thung Nai, sau một ngày dài khám phá mệt nhoài du khách có thể dựng lều cắm trại nghỉ qua đêm để trải nghiệm cuộc sống hoang dã đích thực hay xin trú tại những bản làng của đồng bào địa phương hoặc lưu trú tại nhà nghỉ Cối Xay Gió hoặc Đảo Dừa tùy theo nhu cầu của từng người.

Gợi ý lịch trình 2 ngày khám phá tại Thung Nai

Ngày đầu tiên: Đảo cối xay gió - Suối Trạch

Đảo Cối xay gió thật thơ mộng.

Đảo có tên là Cối xay gió chính vì trên đảo có những chiếc cối xay gió lừng danh giống như trong cuốn tiểu thuyết về chàng Don Quixote của đại văn hào Cervantes.

Suối Trạch là bể tắm thiên nhiên có nước trong vắt và mát lạnh, đây được xem là địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Thung Nai. Được thiên nhiên ban tặng dòng suối trong xanh, mát lạnh, suối Trạch mang một vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc. Hãy cố gắng kiên trì đi xa một chút để vào đến cuối cùng bạn sẽ thấy có thác rất đẹp, bên dưới là một hồ nước xanh trong vắt.

Ngày thứ 2: Động Thác Bờ - Đền bà chúa Thác Bờ - Đảo Dừa

Phương tiện di chuyển duy nhất để thăm quan lòng hồ là thuyền. Ảnh fanpage Halo Vietnam

Sang ngày thứ 2 quen thuộc địa hình hơn nên bạn có thể đi tham quan với năng suất cao hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Lịch trình tham quan một vòng bao gồm động Thác Bờ, đền Bà Chúa Thác Bờ và đảo Dừa.

Động Thác Bờ, bên trong cửa động có chứa nhiều thạch nhũ được hình thành qua nhiều năm tháng, cảnh quan hùng vĩ là những yếu tố gây ấn tượng mạnh với du khách. Vé tham quan là 50.000 đồng/ người. Được biết đến bởi khối thạch nhũ kỳ vĩ và cửa động cao lớn, động Thác Bờ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho mỗi du khách ghé thăm, Động Thác Bờ mang vẻ đẹp lộng lẫy, hùng vĩ, rộng lớn, tạo cảm giác nhỏ bé mỗi lần chúng ta bước vào.

Đền thờ Bà chúa Thác Bờ nổi tiếng là ngôi đền linh thiêng ở Thác Bờ, ngôi đền lúc nào cũng tấp nập du khách hành hương, cầu khấn. Đền thờ là nơi hương khói, cầu nguyện của người dân quanh vùng về cuộc sống lênh đênh ngược xuôi trên sông Đà.

Thung Nai được mọi người gọi là "Hạ Long trên cạn". Ảnh fanpage Halo Vietnam

Cuối cùng là đảo Dừa, một địa điểm không thể bỏ qua đối với những nhóm bạn thích check-in, bởi lẽ nơi đây có khung cảnh tuyệt đẹp như đồi cỏ lau bạt ngàn, đồi cam xanh ngát... Xung quanh đảo Dừa là các loại cây trái, hoa thơm, không gian rất thoáng đãng, trong lành. Đảo xây theo phong cách sinh thái tự nhiên.

Du lịch tại đây chủ yếu chỉ là tận hưởng không khí và đi tham quan chung chung thôi, điểm đến vui nhất có lẽ vẫn là suối Trạch vì được nô đùa vùng vẫy thoải mái trong làn nước trong xanh. Đi Thung Nai tốt nhất là đi 2 ngày 1 đêm, vì nếu có ở lâu hơn cũng không biết đi đâu cả. Nếu ai muốn mua bánh sữa, sữa dê về làm quà cho người ở nhà thì có thể mua dọc đường về.

Có hai cách để bạn di chuyển tới Thung Nai (Hòa Bình) từ Hà Nội là tự lái xe hoặc đi xe khách.

- Xe tự lái: Từ Hà Nội, bạn chạy dọc theo Quốc lộ 6 về Hòa Bình. Sau khi đến được thành phố Hòa Bình, bạn đi dọc theo đường tới chân dốc Cun, rẽ phải và hỏi đường đến Thung Nai. Tại đây có dịch vụ trông giữ xe ngày và đêm nên bạn hoàn toàn có thể chủ động phương tiện di chuyển của mình.

- Xe khách: Có rất nhiều xe khách đi Hòa Bình xuất phát từ bến Mỹ Đình, trung bình 10 – 15 phút/chuyến. Nếu di chuyển bằng xe khách, các bạn nhớ xuống ở ngã 3 đường tránh của Tp Hòa Bình (chân dốc Cun phía bên Hòa Bình, đầu đường Tây Tiến). Sau đó, từ Hòa Bình, bạn có thể bắt taxi hoặc xe ôm để đến Thung Nai.

Đến Thung Nai, xe máy và ô tô sẽ gửi lại bến Bình Thạch. Từ đây, phương tiện di chuyển duy nhất để thăm quan lòng hồ là thuyền. Các bạn nên mua tour trọn gói: đi thuyền từ bến ra đảo, ăn, ngủ, thuyền thăm quan giữa các điểm du lịch từ các nhà nghỉ trong hồ. Giá trung bình vào khoảng 300.000đ/người. Còn nếu muốn thuê riêng thuyền, bạn có thể gọi điện thoại cho chủ thuyền tại đây.

Thu Hằng tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tan-huong-vinh-ha-long-tren-can-o-hoa-binh-505026.htm