Tận mắt chứng kiến nơi được cho là 'ô nhiễm nhất Hà Nội'

Tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường cũng như đốt rác vô tội vạ đang trở thành vấn đề nhức nhối tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Khi cơ quan báo chí vào cuộc, tại những điểm đốt rác lớn đã có dấu hiệu san lấp nhằm che dấu hiện trường.

Nằm ngay trong khuôn viên Học viện Nông nghiệp, cách Trạm xử lý nước thải của Học viện này không xa là một bãi rác thải lớn bị đốt cháy nham nhở.

Sáng 10/3, một số báo điện tử và chuyên trang đưa tin gây sốc về tình trạng ô nhiễm không khí tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Theo phản ánh, khu vực xung quanh Học viện Nông nghiệp tồn tại nhiều bãi rác lớn, nằm ngay gần khu dân cư.

Đáng nói, rác tại những nơi này bị đốt một cách vô tội vạ khiến cho những khu dân cư gần đó luôn phải chịu bầu không khí ngột ngạt, ô nhiễm. Đặc biệt, theo số liệu từ ứng dụng Pam Air (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí tại Việt Nam), trong các ngày 5, 6, 7/3, ô nhiễm không khí tại khu vực thị trấn Trâu Quỳ luôn duy trì ở mức “nguy hiểm”, có hại cho sức khỏe và có mức độ ô nhiễm cao nhất Hà Nội.

Cận cảnh bãi rác khủng gần Học viện Nông nghiệp Việt Nam có dấu hiệu bị san lấp, sau khi bị phản ánh đốt rác gây ô nhiễm (Video quay chiều 10/3).

Để xác thực thông tin trên, chiều 10/3, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại thị trấn Trâu Quỳ để khảo sát hiện trường.

Quá trình thực địa cho thấy, tình trạng tập kết rác bừa bãi cũng như đốt rác vô tội vạ tại đây là có thật. Có điều, những điểm đốt rác được báo chí phản ánh trước đó đều đã được dập tắt, thậm chí có nơi còn có dấu hiệu bị san lấp để xóa hiện trường.

Dưới đây là những hình ành phóng viên ghi nhận được vào chiều 10/3:

Điểm tập kết rác dân sinh nằm ven một con đường tự quản tại khu A - Viện Rau quả thuộc Học viện Nông nghiệp. Điểm tập kết rác này cũng có dấu vết của việc đốt rác, bởi vết cháy còn hằn nguyên trên thân và cành lá của những cây nhãn gần đó.

Bãi rác nằm gần Trạm xử lý nước thải trong khuôn viên Học viện Nông nghiệp bị đốt cháy. Vết cháy ăn luôn vào phần thân của hai cây xà cừ cổ thụ gần đó.

Cách đó không xa là một điểm tập kết rác được quây tường, láng nền cẩn thận nhưng rác thải ở đây cũng có dấu hiệu bị đốt, vết cháy hằn lên cả hàng cây gần đó.

Bãi rác lớn gồm cả rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng, nằm trên khu đất trống ngay trước Nhà văn hóa Tổ dân phố Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ.

Điều khó hiểu ở chỗ, bãi đất trống này được bao quanh bởi tường rào kín bưng, cổng vào được khóa rất cẩn thận nhưng không hiểu bằng cách nào rác thải vẫn... chui được vào bên trong.

Một bãi rác thải xây dựng khổng lồ nằm trên bãi đất trống nằm cách đường Lý Thánh Tông ( thị trấn Trâu Quỳ) tầm trăm mét. Đây chính là bãi rác thải được phản ánh xảy ra tình trạng đốt rác nghiêm trọng nhất và gây ô nhiễm nhất.

Tuy nhiên, chiều 10/3, khi PV có mặt, bãi rác đã có dấu hiệu bị san lấp. Dấu vết đốt rác vẫn còn xuất hiện khắp nơi, nhiều đốm cháy vẫn âm ỉ bốc lên dù bị vùi bởi lớp đất đá.

Cũng tại bãi rác này, chỉ vài ngày trước đó, ảnh đốt rác mù mịt khắp trời (Ảnh chụp ngày 7/3).

Chiếc máy xúc xuất hiện tại bãi ra vào chiều 10/3, được cho là công cụ thực hiện san lấp bãi rác này.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tan-mat-chung-kien-noi-duoc-cho-la-o-nhiem-nhat-ha-noi.html