Tận mục cá thể khỉ đuôi lợn siêu hiếm VQG Chư Mom Ray tiếp nhận

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) tiếp nhận 5 cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm từ Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum. Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB theo Nghị định 32 của Chính phủ.

Vào ngày 17/4, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bàn giao 5 cá thể khỉ đuôi lợn từ Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum.

Vào ngày 17/4, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bàn giao 5 cá thể khỉ đuôi lợn từ Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum.

5 cá thể khỉ đuôi lợn nặng tổng cộng 21 kg đều có sức khỏe ổn định. Trước khi bàn giao cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, những con khỉ này được nuôi nhốt tại nhà một hộ dân (xã Đắk Năng, TP Kon Tum).

5 cá thể khỉ đuôi lợn nặng tổng cộng 21 kg đều có sức khỏe ổn định. Trước khi bàn giao cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, những con khỉ này được nuôi nhốt tại nhà một hộ dân (xã Đắk Năng, TP Kon Tum).

Theo hộ dân trên, 5 cá thể khỉ đuôi lợn do người dân mang đến ngôi chùa gần nhà để phóng sinh. Hộ dân này đã bắt được những cá thể khỉ đuôi lợn trên và đem về nuôi nhốt.

Theo hộ dân trên, 5 cá thể khỉ đuôi lợn do người dân mang đến ngôi chùa gần nhà để phóng sinh. Hộ dân này đã bắt được những cá thể khỉ đuôi lợn trên và đem về nuôi nhốt.

Sau khi được lực lượng chức năng vận động, thuyết phục, hộ dân trên đã tự nguyện giao nộp 5 cá thể khỉ đuôi lợn. Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sẽ chăm sóc để các cá thể khỉ này dần quen với môi trường tự nhiên trước khi thả vào rừng.

Sau khi được lực lượng chức năng vận động, thuyết phục, hộ dân trên đã tự nguyện giao nộp 5 cá thể khỉ đuôi lợn. Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sẽ chăm sóc để các cá thể khỉ này dần quen với môi trường tự nhiên trước khi thả vào rừng.

Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina (bộ linh trưởng). Đây là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ.

Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina (bộ linh trưởng). Đây là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ.

Loài khỉ đuôi lợn phân bố ở các quốc gia bao gồm: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia...

Loài khỉ đuôi lợn phân bố ở các quốc gia bao gồm: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia...

Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Theo đó, loài này được ưu tiên bảo vệ.

Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Theo đó, loài này được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể khỉ đuôi lợn có đặc điểm nổi bật là 2 bên má lông dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt. Ở đỉnh đầu lông màu hung xẫm hoặc xám đen tạo thành “xoáy” tỏa ra xung quanh gần giống cái mũ.

Cá thể khỉ đuôi lợn có đặc điểm nổi bật là 2 bên má lông dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt. Ở đỉnh đầu lông màu hung xẫm hoặc xám đen tạo thành “xoáy” tỏa ra xung quanh gần giống cái mũ.

Sau trán của khỉ đuôi lợn có một mảng lông hình tam giác màu nâu đậm. Thân của chúng có lông dài màu xám. Đuôi thường mập phần gốc, kém nửa chiều dài thân nhưng dài hơn 10% chiều dài thân và dài hơn bàn chân sau.

Sau trán của khỉ đuôi lợn có một mảng lông hình tam giác màu nâu đậm. Thân của chúng có lông dài màu xám. Đuôi thường mập phần gốc, kém nửa chiều dài thân nhưng dài hơn 10% chiều dài thân và dài hơn bàn chân sau.

Khỉ đuôi lợn có lông đuôi rất ngắn giống đuôi lợn và chai mông lớn.

Khỉ đuôi lợn có lông đuôi rất ngắn giống đuôi lợn và chai mông lớn.

Mời độc giả xem video: Con non bị bắt cóc, khỉ mẹ dùng “chiêu độc” giành lại con. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tan-muc-ca-the-khi-duoi-lon-sieu-hiem-vqg-chu-mom-ray-tiep-nhan-1845805.html