Tận mục dàn trang bị 'khủng' của lữ đoàn tinh nhuệ nhất Campuchia

Thông qua cuộc duyệt binh có thể thấy, lữ đoàn 70 của Quân đội Campuchia xứng đáng là đơn vị tinh nhuệ và hiện đại nhất nước này khi sở hữu các trang bị quân sự 'tốt nhất'.

Hồi cuối tháng 10/2019, tại Thủ đô Phnom Penh, Lữ đoàn 70 (hay còn gọi là B-70) đã tiến hành cuộc duyệt binh quy mô kết hợp trưng bày vũ khí trang bị. Cuộc duyệt binh được cho là nhằm kỷ niệm ngày thành lập của lữ đoàn "VIP" nhất Quân đội Campuchia. Nguồn ảnh: bmpd

Hồi cuối tháng 10/2019, tại Thủ đô Phnom Penh, Lữ đoàn 70 (hay còn gọi là B-70) đã tiến hành cuộc duyệt binh quy mô kết hợp trưng bày vũ khí trang bị. Cuộc duyệt binh được cho là nhằm kỷ niệm ngày thành lập của lữ đoàn "VIP" nhất Quân đội Campuchia. Nguồn ảnh: bmpd

Lữ đoàn 70 (B-70) lâu nay được biết tới lực lượng bảo vệ các yếu nhân của chính phủ Vương quốc Campuchia. Lữ đoàn được thành lập vào đầu những năm 1990. Nguồn ảnh: bmpd

Từ đó tới nay, lữ đoàn luôn được chú trọng đầu tư về mặt trang bị và cả huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ VIP. Nguồn ảnh: bmpd

Thông qua cuộc duyệt binh có thể thấy rõ điều này, trang bị từ cá nhân người lính tới vũ khí khí tài hạng nặng đều thuộc hàng “đỉnh” nhất Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thậm chí, có khi còn tốt hơn nhiều đơn vị chủ lực của quốc gia này. Nguồn ảnh: bmpd

Một đơn vị đặc nhiệm thuộc Lữ đoàn 70 với trang bị cá nhân (mũ trận, giáp bảo vệ thân – tay – chân) không kém gì các đặc nhiệm châu Âu. Nguồn ảnh: bmpd

Lữ đoàn cũng biên chế khối nữ quân nhân. Nguồn ảnh: bmpd

Vũ khí hạng nặng của lữ đoàn đều thuộc hàng “chuẩn và xịn” nhất Quân đội Hoàng gia Campuchia. Nguồn ảnh: bmpd

Ví dụ như xe tăng T-55AM hoặc T-55AM2BP với khí tài đo xa laser trên gốc tháp pháo và các nâng cấp về hệ thống điều khiển hỏa lực cho phép sử dụng đạn tên lửa chống tăng có điều khiển phóng qua nòng pháo chính. Nguồn ảnh: bmpd

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Theo một số nguồn tin, cả Quân đội Campuchia chỉ sở hữu 70 xe BMP-1. Nguồn ảnh: bmpd

Đặc biệt là hệ thống pháo phản lực phóng loạt RM-70 do Cezch thiết kế trên cơ sở hệ thống BM-21 Grad của Liên Xô nhưng được nâng cấp nhiều hơn về bệ phóng cho thời gian triển khai loạt bắn thứ 2 nhanh hơn. Cả quân đội Campuchia cũng chỉ có 50 khẩu này, cho thấy sự quan tâm rất lớn của chính phủ - bộ tư lệnh lực lượng vũ trang nước này với Lữ 70. Nguồn ảnh: bmpd

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2 với cải tiến lắp thêm súng không giật DKZ ở nóc để tăng hỏa lực yểm trợ khi cần. Nguồn ảnh: bmpd

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm, Lữ đoàn 70 còn giới thiệu một loạt các khí tài súng, pháo hạng nặng khác như lựu pháo D30 122mm. Nguồn ảnh: bmpd

Pháo tầm xa M46/Type 59 130mm. Nguồn ảnh: bmpd

Pháo phòng không ZU-23-2. Nguồn ảnh: bmpd

Xe thiết giáp chở quân do Trung Quốc sản xuất được trang bị cho Lữ đoàn 70. Nguồn ảnh: bmpd

Theo Hoàng Lê/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tan-muc-dan-trang-bi-khung-cua-lu-doan-tinh-nhue-nhat-campuchia/20191203101346429