Tận mục loài cá heo siêu hiếm, cả thế giới chỉ còn 10 con

Theo các chuyên gia, số lượng cá heo vaquita còn khoảng 10 con. Chúng thuộc loài động vật biển có vú nhỏ nhất thế giới, có 'tuổi thọ' khoảng 21 năm.

Các chuyên gia cho hay cá heo vaquita còn khoảng 10 con. Môi trường sống duy nhất của chúng là Vịnh California ở Mexico.

Các chuyên gia cho hay cá heo vaquita còn khoảng 10 con. Môi trường sống duy nhất của chúng là Vịnh California ở Mexico.

Với số lượng này, cá heo vaquita đối mặt với nguy cơ biến mất vĩnh viễn do vấn nạn bắt trái phép bằng lưới rê trong môi trường sống tự nhiên.

Cá heo vaquita (tên khoa học là Phocoena sinus) là loài động vật biển có vú nhỏ nhất thế giới. Các nhà khoa học phát hiện loài cá heo này vào những năm 1950.

Ngay từ khi phát hiện, các nhà khoa học đã xếp cá heo vaquita vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới bởi số lượng ít ỏi.

Các chuyên gia nghi ngờ rằng số lượng cá thể của loài này chưa bao giờ vượt quá 1.000 con.

Mỗi con cá heo vaquita có chiều dài cơ thể khoảng 1,2 - 1,5m và nặng khoảng 50 kg.

Tuổi thọ trung bình của cá heo vaquita là khoảng 21 tuổi.

Một đặc điểm nổi bật của cá heo vaquita là vòng tròn màu đen quanh mắt. Chính vì vậy, chúng còn được mệnh danh là "gấu trúc đại dương".

Nhằm bảo vệ loài cá heo vaquita quý hiếm, Ủy ban Nuôi trồng thủy sản và nghề cá quốc gia Mexico và các cơ quan liên quan đã và đang siết chặt các quy định nhằm nâng cao việc theo dõi và giám sát hoạt động đánh bắt cá tại phía Bắc vùng Vịnh California.

Đồng thời các chuyên gia tiến hành các nghiên cứu nhằm giúp số lượng cá heo vaquita tăng lên.

Mời độc giả xem video: Ngỡ ngàng đàn cá heo ‘khủng” “tung tăng” bơi ở đảo Phú Quý. Nguồn: THTPCT.

Tâm Anh (theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tan-muc-loai-ca-heo-sieu-hiem-ca-the-gioi-chi-con-10-con-1701475.html