Tận mục pha lên đồ xấu tệ, được ví 'cơn ác mộng làng mốt'

Quần áo không chỉ là đồ mặc lên người, nó còn giúp làm đẹp cũng như thể hiện cá tính. Tuy nhiên, có những xu hướng thời trang khiến người nhìn khó hiểu, được ví như 'cơn ác mộng làng mốt'.

Quần jeans siêu rách. Quần jeans chiếm được cảm tình người mặc nhờ năng động, tôn dáng. Trái ngược hoàn toàn, kiểu quần jeans siêu rách được ví như “cơn ác mộng làng mốt”. Nỗ lực làm mới loại quần thời trang xuyên thế kỉ rất đáng ghi nhận. Thế nhưng việc biến tấu khiến chúng vừa kém thẩm mĩ vừa kém khả năng che chắn thế này thì thực sự khó hiểu.

Quần jeans siêu rách. Quần jeans chiếm được cảm tình người mặc nhờ năng động, tôn dáng. Trái ngược hoàn toàn, kiểu quần jeans siêu rách được ví như “cơn ác mộng làng mốt”. Nỗ lực làm mới loại quần thời trang xuyên thế kỉ rất đáng ghi nhận. Thế nhưng việc biến tấu khiến chúng vừa kém thẩm mĩ vừa kém khả năng che chắn thế này thì thực sự khó hiểu.

Quần jeans sơn. Cùng chung số phận với jeans siêu rách, quần jeans với vết sơn loang như của phụ hồ bị chê kém thẩm mĩ. Chính vì vậy sau thời gian được biết đến, quần jeans sơn nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Quần áo rách. Quần áo rách cũng bị liệt vào danh sách những pha lên đồ xấu tệ. Dù được một nhóm người theo đuổi song hầu hết cho rằng xu hướng thời trang này khiến người mặc trông giống “cái bang” thay vì ăn mặc gọn gàng, tôn trọng người đối diện.

Quần áo, giày nhựa trong. Chất liệu nhựa trong bị liệt vào danh sách “cơn ác mộng làng mốt” bởi chúng không thân thiện với người dùng. Khi sử dụng, cảm giác bí bức khiến chúng chỉ được những người nổi tiếng như Ariana Grande, Kim Kardashian trưng dụng.

Ugg boots. Ugg boots rất ấm áp song bị người dùng “quay lưng” bởi sự khó chịu, bí bức khi mang. Bên cạnh đó, loại bốt này cũng bị đánh giá thấp về yếu tố thẩm mĩ.

Quần legging hình thù lập dị. Quần legging ôm sát khiến không ít người gặp sự cố trang phục lộ vùng nhạy cảm. So với legging thông thường, legging hình thù lập dị còn mất điểm hơn. Nó chỉ nên mặc trong những bữa tiệc hóa trang thay vì diện xuống phố.

Quần legging màu nude. Mặc legging dễ khiến người mặc rơi vào cảnh hớ hênh. Legging màu nude lại càng khiến người nhìn phản cảm hơn bởi chúng bó sát lộ vùng kín. Đặc biệt, màu quần tiệp với màu da dễ tạo hiệu ứng thị giác mặc như không.

Áo liền quần. Xét về tính thẩm mĩ, mốt jumsuit rất được ưa chuộng nhờ khả năng tôn dáng. Thế nhưng, kiểu áo liền quần lấy cảm hứng từ trang phục dùng cho phi công, người nhảy dù nhận điểm trừ vì bất tiện – đặc biệt với người chăm sóc con nhỏ hoặc mỗi lúc đi tiểu.

Áo sơ mi polo có cổ lật. Áo sơ mi là trang phục không thể thiếu với nam giới. Tuy nhiên, sự cách điệu với chi tiết có cổ lật lại không được hưởng ứng. Ngoài sự cồng kềnh, áo cổ lật còn khiến người ta mặc bị ví von với anh chàng Dracula.

Giày thể thao đế bằng. Khác với giày thể thao độn đế giúp ăn gian chiều cao, giày thể thao đế bằng khiến người diện trở nên thô kệch. Quả thực nhìn vào bức hình, đôi giày thể thao đế bằng dường như chiếm trọn spotlight khiến ai cũng vướng mắt. Ảnh: Brightside, Internet.

Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.

Định Tâm (Theo BS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/tan-muc-pha-len-do-xau-te-duoc-vi-con-ac-mong-lang-mot-1500295.html