Tận mục vũ khí thô sơ của người Việt khiến kẻ thù khiếp sợ

Ít ai có thể ngờ được rằng, chỉ với những vũ khí thô sơ của người Việt Nam đã chống lại hỏa lực, bom đạn và đại bác của kẻ thù…

Những quả chông của nhân dân Tây Nguyên, một trong những vũ khí thô sơ của người Việt Nam khi được thả từ trên cao xuống đã khiến cho cả quân Pháp và Mỹ phải khiếp sợ trong các đợt càn quét bởi tính sát thương cao của nó.

Từ trái qua là hình ảnh của chông trục quay, chông đu, chông chữ T và chông ném mà đồng bào Tây Nguyên, Nam Bộ và Liên khu V sáng chế để chống quân Mỹ càn quét.

Chông đu được nối bằng dây vải dù cùng những đầu chông bằng sắt nhọn cũng sử dụng chống địch.

Chông tre – thứ vũ khí tự tạo được du kích Mường San, Mộc Châu, Sơn La dùng để xây dựng làng chiến đấu.

Đây là chiếc chông mổ mà quân dân Quân khu I chế tạo và chiến đấu chống Đế quốc Mỹ.

Bẫy chạm nổ bằng tre, một loại vũ khí được sử dụng lần đầu tại Bắc Ninh thời kháng chiến. Sau đó được dùng phổ biến ở Miền Nam trong những năm tháng chống Mỹ sau này.

Bẫy gây nổ được gài ngụy trang vào củi đun.

Bẫy đạn nổ chống trực thăng.

Tổ ong cũng được dùng làm một “vũ khí” hỗ trợ cho đồng bào chống địch càn quét.

Chông dấu nhân – một loại bẫy được nhân dân Miền Bắc dùng để chiến đấu với quân Pháp thời kỳ 1945 – 1954.

Mũi chông bằng sắt được nhân dân Miền Nam tự chế để đánh địch năm 1963.

Mỏ lao – một trong số vũ khí được nhân dân huyện Mỏ Cày, Bến Tre dùng trong cuộc Đồng khởi năm 1960 góp phần phá đồn Rồng Keo diệt 5 tên địch, thu 12 súng.

Tổ ong bò vẽ được đồng chí Huỳnh Văn Trung – tự vệ xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre dùng với các vũ khí thô sơ khác làm 3 tên địch sa vào hầm chông, 29 tên bị thương vì ong bò vẽ đốt buộc chúng bỏ trận càn quét ngày 29/10/1962.

Chông bàn được treo trong nhà lá để bẫy quân địch khi càn quét.

Theo Người Đưa Tin

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tan-muc-vu-khi-tho-so-cua-nguoi-viet-khien-ke-thu-khiep-so-1890155.html