Tận mục xác ướp nửa người nửa cá sấu dị hình nhất thế giới

Nhiều xác ướp cổ xưa được tìm thấy ở Ai Cập trong những thập kỷ qua. Trong số này, một số xác ướp khiến giới chuyên gia chú ý bởi mang những đặc điểm kỳ lạ. Nổi bật là xác ướp nửa người nửa cá sấu.

Không giống như nhiều xác ướp Ai Cập, xác ướp nửa người nửa cá sấu khiến giới chuyên gia vô cùng bất ngờ. Theo đó, các chuyên gia đã vào cuộc giải mã bí ẩn về xác ướp đặc biệt này.

Không giống như nhiều xác ướp Ai Cập, xác ướp nửa người nửa cá sấu khiến giới chuyên gia vô cùng bất ngờ. Theo đó, các chuyên gia đã vào cuộc giải mã bí ẩn về xác ướp đặc biệt này.

Xác ướp nửa người nửa cá sấu được đưa từ Ai Cập tới Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời trị vì của quốc vương Abdulaziz vào giữa thế kỷ 19.

Xác ướp được đặt trong cung điện Yildiz tại Istanbul cho tới khi quốc vương Abdul Hamid II ra lệnh chuyển nó tới cung điện Topkapi.

Xác ướp gây chú ý khi có 2 đầu gồm: một chiếc đầu của bé gái và đầu một con cá sấu.

Theo truyền thuyết, công chúa Ai Cập bị cá sấu cắn chết trên sông Nile. Pharaoh Ai Cập quyết định ướp xác thi hài công chúa xấu số và con cá sấu.

Nhà vua Ai Cập làm như vậy với hy vọng công chúa sẽ tái sinh ở thế giới bên kia trong hình hài của con cá sấu.

Đối với người Ai Cập, cá sấu là loài động vật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh.

Người Ai Cập tôn sùng cá sấu vì cho rằng chứng là hiện thân của thần Sobek. Vị thần có đầu cá sấu này cai quản sông Nile và là vị thần bảo trợ cho đội quân Ai Cập được bách chiến bách thắng.

Do vậy, người Ai Cập đã tiến hành ướp xác nhiều con cá sấu cũng như xây dựng nhiều đền thờ thần Sobek.

Đặc biệt, một số pharaoh Ai Cập đặt tên cho mình gồm cả tên của thần Sobek như Sebek-Sebekhoutep hoặc Nefrusebek.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tan-muc-xac-uop-nua-nguoi-nua-ca-sau-di-hinh-nhat-the-gioi/20190906020443392