Tân Ngoại trưởng khẳng định Brazil sẽ 'từ bỏ chủ nghĩa toàn cầu'

Bộ trưởng Ngoại giao Brazil, Ernesto Araujo đã tuyên bố đất nước của ông sẽ dần từ bỏ chủ nghĩa toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư (2/1), Ngoại trưởng Brazil, Ernesto Araujo đã tuyên bố đất nước của ông sẽ từ bỏ chủ nghĩa toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc Brazil sẽ trở lại các chính sách trước đây, ít toàn cầu hóa hơn và tập trung vào các vấn đề quan trọng trong nước.

Ông Ernesto Araujo cho biết Brazil sẽ hạn chế đóng góp vào các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng như ít quan tâm đến trật tự toàn cầu. Ngoại trưởng Araujo cho rằng đã đến lúc người dân Brazil tập trung vào lòng yêu nước.

Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) và tân Ngoại trưởng Brazil Ernesto Fraga Araujo (phải)

Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) và tân Ngoại trưởng Brazil Ernesto Fraga Araujo (phải)

Tuyên bố từ tân Ngoại trưởng Araujo về quan hệ quốc tế đã đánh dấu một sự đột phá từ lập trường hòa giải truyền thống của Brazil.

Ông Ernesto Fraga Araujo chính thức giữ chức Ngoại trưởng trong nội các mới của của Tổng thống mới đắc cử Jair Bolsonaro từ ngày 1/1/2019. Trước đó nhà ngoại giao 51 tuổi này đã đảm nhận vị trí lãnh đạo bộ phận phụ trách quan hệ với Mỹ và Canada của Bộ Ngoại giao Brazil.

Tân Tổng thống Bolsonaro cho rằng với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, ông Araujo có đủ điều kiện để đảm nhiệm việc thúc đẩy thực thi các chính sách đối ngoại của chính phủ mới.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tan-ngoai-truong-khang-dinh-brazil-se-tu-bo-chu-nghia-toan-cau-136263.html