Tân Nhàn giải thích lý do không mời đạo diễn Việt Tú vào liveshow 'Trở về'

Một vài thắc mắc việc mời Việt Tú làm đạo diễn liveshow 'Trở về', nhưng sau đó lại thay bằng người khác, phải chăng vì vướng mắc cát xê hay không hợp, đã được ca sĩ Tân Nhàn giải thích tại buổi họp báo ra mắt đêm nhạc.

Sáng 23.1, ca sĩ Tân Nhàn đã tổ chức họp báo công bố liveshow riêng của mình sau 6 năm tích lũy. Liveshow có tựa đề “Trở về” do biên đạo múa - NSƯT Trần Ly Ly làm Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, ca sĩ Tân Nhàn, ca sĩ Tuấn Anh - ông xã của Tân Nhàn tại buổi họp báo ra mắt liveshow "Trở về" sáng 23.1

Nghệ sĩ khách mời là NSƯT Đình Cương, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, ca sĩ Thu Hà, các học trò của Tân Nhàn là ca sĩ Hương Ly, Thanh Quý, Linh Hoa, MC Mỹ Lan và nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long. Liveshow cũng có sự xuất hiện của chồng ca sĩ Tân Nhàn - nam ca sĩ Tuấn Anh, nhưng ông xã của cô sẽ không xuất hiện với vai trò biểu diễn cùng cô như 6 năm về trước mà ở vai trò giám đốc sản xuất.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ca sĩ Tân Nhàn - hiện là giảng viên, Phó trưởng Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghiên cứu sinh chuyên ngành âm nhạc - cho biết, lý do cô đặt tựa đề liveshow là “Trở về” vì trở về đối với cô là tất cả các giá trị có ý nghĩa, trong đó có âm nhạc truyền thống, trở về với bản ngã của Tân Nhàn, trở về với mẹ, với quê hương. Kể từ 6 năm trước Tân Nhàn làm liveshow với ông xã Tuấn Anh thì cho đến bây giờ mới có một liveshow của riêng cô

“Cảm xúc của tôi ở liveshow này cũng hơi lo lắng, bởi ở liveshow trước tôi có ông xã Tuấn Anh “gánh vác” một nửa chương trình. Còn ở liveshow lần này thì chỉ mình tôi, với rất nhiều ca khúc nhạc truyền thống, nên tôi thực sự cảm thấy hồi hộp và áp lực”.

Chia sẻ về kinh phí, Tân Nhàn cho hay, nhìn ê-kíp hùng hậu với sự tham gia của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, biên đạo Trần Ly Ly, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, NSƯT Đình Cương, Công ty Vàng son một thuở và dàn nhạc khủng như vậy thì mọi người có thể thấy là con số không nhỏ, khoảng 4 tỷ đồng.

“Chi phí rất tốn kém để đầu tư cho liveshow hoành tráng, nhưng có thể nói đây là một cuộc chơi âm nhạc của Tân Nhàn và tôi sẵn sàng làm tất cả những điều tốt nhất cho liveshow âm nhạc đầu tiên của riêng mình, đem đến sự mới mẻ, một chân dung âm nhạc Tân Nhàn tới toàn thể quý vị trong nhiều năm hoạt động âm nhạc vừa qua. Suốt từ năm 2013, tôi cùng ông xã Tuấn Anh tổ chức liveshow đầu tiên, 6 năm tôi tìm tòi, trau dồi về kỹ thuật thanh nhạc, học hỏi, nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Cũng trong 6 năm đó, tôi chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, chuẩn bị cho thời điểm được bùng nổ trong năm 2019 này.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ tạo nên độ chín về cảm xúc, sự trải nghiệm cuộc sống, sự nỗ lực tìm tòi những giá trị nghệ thuật, trau dồi về học thuật sẽ làm nên một chương trình có chất lượng nghệ thuật như tôi mong muốn”, Tân Nhàn cho hay.

Trước câu hỏi Tân Nhàn đã mời đạo diễn Việt Tú làm đạo diễn cho đêm nhạc của mình, nhưng đến phút chót họp báo lại không thấy tên Việt Tú, phải chăng hai bên đã không thỏa thuận được giá cát xê hay có điều gì khúc mắc, ca sĩ Tân Nhàn cho biết: "Không phải việc chọn đạo diễn Việt Tú hay đạo diễn nào khác là ưu tiên đầu tiên cho sự thành công của một liveshow. Muốn có thành công là sự tính toán kỹ lưỡng và trong từng thời điểm lại có sự thay đổi cho phù hợp. Ban đầu tôi có ý định mời anh Việt Tú bởi tôi rất trân trọng anh ấy là người tài năng, nhưng trong quá trình làm việc – tất nhiên không phải vấn đề cát-xê vì chúng tôi chưa nói chuyện này – chỉ là chúng tôi chưa đến được với nhau vì sự phù hợp của chương trình.

Còn việc mời anh Ngô Hồng Quang là anh Trần Mạnh Hùng mời, nhưng ý tưởng là do tôi. Bởi anh Ngô Hồng Quang sống ở nước ngoài nhưng lại yêu nghệ thuật truyền thống. Anh ấy hiểu rất sâu dòng nhạc dân gian, tư duy âm nhạc có chút nổi loạn và Tân Nhàn thích điều đó. Mọi người thường nghĩ âm nhạc truyền thống có điều gì đó dịu dàng, êm đềm nhưng Ngô Hồng Quang rất khác, có sự tươi mới của tuổi trẻ đam mê âm nhạc truyền thống.

Tôi muốn anh ấy sẽ đem chút nổi loạn đó kết hợp vào trong liveshow để Tân Nhàn bớt nhàm chán đi – lâu nay mọi người cứ nói Tân Nhàn hát hiền quá, cần phải điên hơn một tí. Tân Nhàn không thể điên theo cách thông thường mà sẽ điên trong sự kiểm soát và theo gout thưởng thức, gout âm nhạc của Tân Nhàn kết hợp với những nghệ sĩ có sự nổi loạn đó tạo sự hấp dẫn cho liveshow".

Chia sẻ thêm về đêm nhạc, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết: “Liveshow “Trở về” của Tân Nhàn sẽ có một ban nhạc hoành tráng với một bộ dây của dàn nhạc giao hưởng kết hợp với dàn nhạc dân tộc, ban nhạc pop rock. Tôi gọi đó là dàn nhạc hỗn hợp, nên sự kết hợp cũng sẽ khó hơn những đêm nhạc bình thường. Về nội dung chương trình, Tân Nhàn sẽ có màn kết hợp với học trò, với bạn thân… Âm nhạc lúc đầu gần gũi nhưng càng về sau sẽ càng mới lạ, ấn tượng. Phần sau sẽ có sự xuất hiện của nhạc Jazz - sự xuất hiện của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc…

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Đình Cương cũng hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng, liên tục mang lại những cảm xúc mới lạ, hấp dẫn gửi tới công chúng.

Trong cuộc đời làm âm nhạc của mình, tôi khẳng định chưa gặp ca nào khó như ca này. Nhưng có một điều tôi xin tiết lộ với mọi người, Tân Nhàn sẽ hát rất hay”.

Cho biết thêm về nội dung chương trình cũng như giá vé của đêm nhạc, bà Ngọc Châm – đại diện đơn vị sản xuất chương trình cho hay: “Tôi nghĩ Tân Nhàn là một cái tên để bán vé tốt, và là một trong những giọng ca dân gian top đầu. Không nói việc mua ủng hộ Tân Nhàn, chỉ có một hàng Super VIP và VIP, tôi đã bán ra thị trường chứ chưa có sự ủng hộ. Có thể giá vé hơi cao nhưng thông qua những lời giới thiệu của chúng tôi, khán giả có sự tò mò, tại sao cô ca sĩ dòng nhạc dân gian lại hát với dàn nhạc giao hưởng và đó là điều không dễ tí nào.

Màu sắc âm nhạc cũng là yếu tố quan trọng trong liveshow. Xẩm, chèo và một giá đồng Tân Nhàn sẽ gửi tới khán giả. Đó là siêu phẩm và giá 9 - 10 triệu sẽ xứng đáng với những điều Tân Nhàn sẽ cống hiến trong liveshow sắp tới”.

Cũng tại buổi họp báo, nam ca sĩ Tuấn Anh - ông xã của Tân Nhàn cho biết: “Tôi vừa là anh xã vừa là giám đốc sản xuất có áp lực không thì tôi nghĩ là chắc chắn là áp lực, áp lực gấp đôi luôn. Tôi không áp lực ở khâu sản xuất vì tôi nhận được sự hỗ trợ của toàn những ê-kíp giỏi. Quan trọng nhất là áp lực về mặt chuyên môn, bởi tôi khẳng định, Tân Nhàn là ca sĩ dân gian đầu tiên kết hợp với dàn nhạc giao hưởng”.

Liveshow "Trở về" diễn ra lúc 20h ngày 23.2.2019 (tức ngày 19 Tết) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Huy Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/tan-nhan-giai-thich-ly-do-khong-moi-dao-dien-viet-tu-vao-liveshow-tro-ve-950557.html