Tân Nhàn, Tùng Dương tôn vinh vẻ linh thiêng, hùng vĩ đất Ninh Bình

Tối 28/10, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, TP.Ninh Bình, Bộ Văn hóa đã tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2018 với đêm nghệ thuật 'Non nước ngàn năm'.

“Non nước ngàn năm” đã cho người xem một góc nhìn lịch sử của Ninh Bình, như trang sách mở ra những dòng viết cô đọng nhất, xúc tích nhất và đầy đủ về Ninh Bình xưa và nay qua nghệ thuật.

Nam ca sĩ Tùng Dương mở màn đêm nghệ thuật với ca khúc 'Hùng thiêng một cõi nước Nam'. Cùng với sự hỗ trợ của vũ đoàn, Tùng Dương khiến người nghe cảm nhận được không khí hào hùng, sự linh thiêng của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu trong trang phục cổ trang màu đỏ cách điệu cùng sự thể hiện của màn vũ đạo hoành tráng với hàng trăm nghệ sĩ múa khiến người xem choáng ngợp, thấy được không khí lễ hội tưng bừng, rực rỡ.

Độc đáo là phần trình diễn của ca sĩ Tân Nhàn với ca khúc 'Ninh Bình quê mẹ' ngọt ngào và sâu lắng. Chỉ trong 1 ca khúc, những đặc sản về làng nghề truyền thống của Ninh Bình đã được khoe sắc trọn vẹn một cách tinh tế. Những chiếc chiếu cói thật được đưa lên sân khấu đẹp mắt làm người xem thích thú.

Những nét đặc sắc của mảnh đất uy linh này cũng tiếp tục được thể hiện tinh tế qua phần trình diễn áo dài với bộ sưu tập “Hương sắc cố đô” của NTK Việt Hùng. 30 người đẹp đã cùng nhau tạo nên một màn trình diễn bay bổng, đẹp mắt. Các thiết kế bằng lụa mang dấu ấn hoài niệm với kiểu dáng gợi nhớ triều đình xưa.

Hình ảnh Ninh Bình với những vùng đất, những nét đặc sắc từ ngàn năm đã được thế hiện qua phần trình diễn của ca sĩ Dương Hoàng Yến với ca khúc 'Sắc hương Ninh Bình'.

Nam ca sĩ Kyo York biểu diễn ca khúc 'Hello VietNam' cùng màn nhảy sôi động của các vũ công. Cuối cùng, liên khúc mash up 'Đường đến vinh quang' và 'Những trái tim Việt Nam' với sự tham gia của nhóm các ca sĩ trẻ Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Kyo York, Hoàng Hồng Ngọc và Bích Ngọc Idol đã khép lại chương trình trong không khí sôi sộng.

Chương trình nghệ thuật "Non nước ngàn năm" được đạo diễn Lê Hải Yến dàn dựng hoành tráng, chỉn chu trong từng tiết mục, đã tạo nên những ấn tượng mạnh đối với khán giả xem trực tiếp tại sân vận động cũng như khán giả qua màn ảnh nhỏ.

T.T

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/tan-nhan-tung-duong-ton-vinh-ve-linh-thieng-hung-vi-dat-ninh-binh-485840.html