Tân Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương là ai?

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an Đắk Lắk thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh, về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk được điều động về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk được điều động về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Chiều nay (1/3), tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, đại diện Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Theo đó, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an Đắk Lắk thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh, về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến 48 tuổi, quê huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, được Chủ tịch nước phong hàm Thiếu tướng vào tháng 1/2021. Vào tháng 12/2017, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; đến tháng 12/2019 làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước khi nhận nhiệm vụ công tác tại các địa phương này, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Trong thời gian công tác tại hai tỉnh Tây Nguyên, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã chấn chỉnh lại bộ máy làm việc, thường xuyên có mặt ở các điểm nóng để chỉ đạo và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án. Điển hình là việc xác lập chuyên án phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả lớn do đối tượng Trịnh Sướng (trú Sóc Trăng) cầm đầu. Hay như vụ gỗ lậu Phượng "râu" bị triệt phá tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông...

Đại tá Lê Vinh Quy (Giám đốc Công an Lâm Đồng) được điều động về giữ chức Giám đốc Công an Đắk Lắk.

Trong khi đó, Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thôi giữ chức giám đốc Công an Lâm Đồng, đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay cho Thiếu tướng Lê Văn Tuyến.

Đại tá Lê Vinh Quy, 54 tuổi, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, từng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an huyện Cư Jút; tháng 7/2015, Đại tá Lê Vinh Quy được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; đến tháng 1/2020, được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thay cho Đại tá Lê Vinh Quy.

PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tan-pho-chu-nhiem-ubkt-dang-uy-cong-an-trung-uong-la-ai-554745.html