Tân Phú quyết liệt xử lý khai thác cát trái phép

Huyện miền núi Tân Phú có nhiều xã nằm trên lưu vực sông La Ngà và Sông Đồng Nai, có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Địa bàn trải rộng, giao thông đi lại khó khăn, lực lượng quản lý mỏng, nên trong thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng khai thác khoáng sản (chủ yếu là cát) trái phép, làm sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Một phương tiện khai thác cát trái phép bị Công an huyện Tân Phú tịch thu. Ảnh: V. Nhuệ

Một phương tiện khai thác cát trái phép bị Công an huyện Tân Phú tịch thu. Ảnh: V. Nhuệ

Để siết chặt quản lý nguồn tài nguyên, khoáng sản, ngay từ đầu năm 2019, Công an huyện Tân Phú đã tham mưu với UBND huyện triển khai nhiều kế hoạch chỉ đạo các ngành, các cấp cùng vào cuộc quản lý tài nguyên, khoáng sản; đồng thời thành lập Đội Phản ứng nhanh, với thành phần nòng cốt là Đội Nghiệp vụ Công an huyện và một số ban, ngành của huyện và công an xã để đấu tranh với tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện.

* Phát hiện nhiều vi phạm

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện Tân Phú đã phát hiện xử lý 7 vụ/7 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép (trong đó có 5 vụ khai thác cát), phạt tiền gần 180 triệu đồng.

Một trong những chiến công lớn của Công an huyện Tân Phú trong đấu tranh với vấn nạn khai thác cát trái phép là vụ phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Thiên Hiệp Thành đang khai thác cát trên sông Đạ Quay (đoạn thuộc ấp 3, xã Nam Cát Tiên) vào ngày 13-4.

Mặc dù doanh nghiệp này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép khai thác cát nửa sông Đạ Quay (bên phía tỉnh Lâm Đồng) nhưng đã cố tình đưa ghe, máy móc, ống hút công suất lớn đến gần sát bờ sông bên phía Đồng Nai khai thác, có dấu hiệu gây sạt lở bờ sông, khiến người dân bức xúc. Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu doanh nghiệp này tạm dừng khai thác cát tại sông Đạ Quay.

Tiếp đó, ngày 25-6, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện phối hợp cùng Phòng Tài nguyên - môi trường huyện kiểm tra khu đất gần bờ sông Đồng Nai thuộc ấp 4, xã Tà Lài, đã phát hiện bãi cát khoảng 180m3, có máy cày gắn rờ-moóc, ghe sắt chứa 3 máy nổ và ống hút cát.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ bãi cát này là Nguyễn Thanh Việt (46 tuổi, thường trú tại ấp 5, xã Tà Lài). Cơ sở của Việt không có giấy phép kinh doanh và hoạt động khai thác cát. Ngày 14-8, Công an huyện đã tham mưu với UBND tỉnh ra quyết định xử phạt Việt 150 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để khai thác cát trái phép.

Sau đó 2 ngày, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện tiếp tục phát hiện Nguyễn Thành Nam (57 tuổi, ngụ thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) khai thác cát trái phép tại khu bờ sông Đạ Quay (thuộc ấp 1, xã Nam Cát Tiên), tạm giữ 8m3 cát và 2 xe tải ben. Công an huyện cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thành Nam.

* Kiên quyết xử lý sai phạm

Ngoài việc phát hiện đối tượng sử dụng các phương tiện có trọng tải, công suất lớn để bơm hút cát trái phép, theo Trung tá Nguyễn Quốc Toản, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế - môi trường Công an huyện Tân Phú, gần đây, đơn vị còn phát hiện tại một số sông suối nhỏ và địa bàn xa xôi của huyện, đối tượng sử dụng các thùng phuy ghép lại với nhau tạo thành bè rồi đặt máy nổ có gắn ống dài để hút cát lên các xe máy xới chờ sẵn trên bờ. Việc khai thác này mang tính nhỏ lẻ, khối lượng tuy không nhiều nhưng cũng là hành vi vi phạm pháp luật nên đều bị Công an huyện xử lý nghiêm.

Công an huyện cũng đã áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép, tham mưu với UBND huyện chấn chỉnh kịp thời những địa phương để xảy ra vi phạm. Song, do nhu cầu xây dựng tăng cao, lợi nhuận thu được từ khai thác cát lớn nên một số đối tượng lén lút khai thác vượt ra ngoài vị trí được cấp phép, hoặc lợi dụng địa bàn xa xôi hẻo lánh để hoạt động.

Do vậy, để quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tân Phú, góp phần bảo vệ môi trường, giữ cân băng sinh thái, ngoài việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu UBND các xã khi để xảy ra khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, theo Trung tá Nguyễn Quốc Toản cần phải làm tốt công tác tham mưu với UBND huyện quy hoạch về các đoạn sông, các vị trí để bảo đảm nhu cầu về khai thác cát xây dựng cũng như đất san lấp trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Quốc Toản cho rằng, đây là việc làm rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay huyện đang triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế, kéo theo nhu cầu về khoáng sản, nhu cầu về san lấp sẽ tăng cao nên cần phải có quy hoạch để bảo đảm phát triển kinh tế; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản.

Văn Nhuệ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201909/tan-phu-quyet-liet-xu-ly-khai-thac-cat-trai-phep-2964773/