Tận tâm chăm lo người cao tuổi

Ông Nguyễn Ngọc Nuôi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ) được biết đến là người tích cực, tận tâm trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Ông Nguyễn Ngọc Nuôi ân cần thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Chước có hoàn cảnh neo đơn lúc ốm đau.

Ông Nguyễn Ngọc Nuôi ân cần thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Chước có hoàn cảnh neo đơn lúc ốm đau.

Năm 1980, gia đình ông Nguyễn Ngọc Nuôi (SN 1950) rời quê Bình Định vào lập nghiệp tại tổ 13 (ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ). Năm 1982, ông mua 600m2 đất che tạm ngôi nhà nhỏ để ở. Sau 20 năm, gia đình ông xây dựng được ngôi nhà cấp 4. Năm 2004, ông Nuôi được bầu làm Trưởng ấp Thanh An. Đến tháng 5/2017, ông được bầu làm Chủ tịch Hội NCT xã Láng Dài. Trong công việc, ông tích cực công tác và lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hội viên, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để NCT được sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Chước (SN 1940, ở tổ 6, ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) neo đơn không nơi nương tựa, bản thân già yếu hay đau ốm, còn khó khăn về nhà ở. Biết được hoàn cảnh của bà, ông Nuôi cùng Hội NCT xã Láng Dài thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà, chia sẻ. Năm 2018, ông đề nghị Hội NCT huyện cùng các ngành liên quan hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa nhà cho bà Chước. Hội còn vận động các nhà hảo tâm, DN hỗ trợ tặng quà cho bà Chước, bản thân ông Nuôi còn dùng số tiền của mình để tặng bà Chước mỗi khi ốm đau. “Ông Nuôi là một cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên, vận động hàng xóm láng giếng cùng chung tay giúp đỡ NCT. Mới đây, khi biết tôi gặp khó khăn trong khám chữa bệnh, ông đã tận tình, chịu khó giúp tôi điều chỉnh thông tin thẻ BHYT kịp thời để giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị”, bà Chước nói.

Trong năm 2019, ông Nuôi tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn về nhà ở (trị giá 20 triệu đồng/căn) giúp hội viên có được ngôi nhà vững chắc.

Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Nuôi còn vận động gia đình gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, trong đó có xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2012, gia đình ông đã tự nguyện hiến 3.000m2 đất rẫy để làm đường giao thông nông thôn. Ông vận động 4 hộ dân gần nhà cùng hiến 2.000m2 đất rẫy để mở rộng đoạn đường dài gần 3km từ ngã ba Cây Gõ qua khu vực Len (thuộc tổ 35, ấp Cây Cám, xã Láng Dài) tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. “Mỗi khi làm được một việc có ích cho hội viên, cho cộng đồng, tôi rất vui. Đó cũng là việc mình nên làm và phải làm với hi vọng góp phần giúp các hội viên và gia đình vơi bớt khó khăn”, ông Nuôi bày tỏ.

Với những nỗ lực của mình, ông Nuôi vinh dự được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội NCT tỉnh giai đoạn 1995-2020; ông cũng nhận được nhiều Giấy khen của chính quyền các cấp tại địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Ban đại diện Hội NCT huyện Đất Đỏ cho biết: “Dù tuổi đã cao, nhưng ông Nguyễn Ngọc Nuôi vẫn luôn nhiệt tình, chia sẻ, hết lòng vì hội viên, ông Nuôi là tấm gương sáng trong thực hiện phong trào “Tuổi cao gương sáng, ông bà cha mẹ mẫu mực”, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT”.

Theo thống kê, từ năm 2017-2020, ông Nuôi đã vận động các nhà hảo tâm, hội viên được 200 suất quà với tổng trị giá hơn 138 triệu đồng để trao tặng người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; tổ chức mừng thọ 277 cụ; phối hợp với Trạm Y tế xã Láng Dài lập sổ theo dõi khám sức khỏe ban đầu cho 1.216 cụ; phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh tư vấn cho 104 cụ và phẫu thuật mắt miễn phí cho 13 cụ; vận động hội viên thành lập 2 CLB thể thao vui chơi giải trí (CLB thể dục thể thao với 20 cụ tham gia và CLB dưỡng sinh với 17 cụ tham gia) thường xuyên tập luyện, sẵn sàng thi đấu mỗi khi có hội thao, hội diễn văn nghệ do huyện, tỉnh tổ chức...

Bài, ảnh: HUỲNH PHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202010/tan-tam-cham-lo-nguoi-cao-tuoi-911716/