Tân Tây hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Từ nền tảng được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014, xã Tân Tây (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng chất các tiêu chí NTM. Đến nay, xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Diện mạo nông thôn thay đổi

Thời gian qua, phong trào xây dựng NTM tại xã Tân Tây có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, người dân. Trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng, nhà văn hóa ấp,... được đầu tư khang trang, nâng cao chất lượng hoạt động.

Nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng làm nên diện mạo mới cho xã Tân Tây

Chủ tịch UBND xã Tân Tây - Phạm Thị Mỹ Phụng cho biết, khi bắt đầu xây dựng NTM nâng cao, xã gặp không ít khó khăn. Nhất là các tuyến đường giao thông chưa bảo đảm tiêu chí NTM nâng cao, cần nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng. Do đó, Đảng bộ xã huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vừa tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, vừa vận động xã hội hóa xây dựng các tuyến đường, cầu giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hàng năm, 6 tuyến đường trục xã được khảo sát, lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì theo quy định. 81,86% đường trục xã được lắp đèn chiếu sáng. Xã trồng 1.800 cây xanh, trang bị 274 thùng rác dọc các tuyến đường chính. 8 tuyến đường trục ấp với tổng chiều dài 16,160km đã được nhựa hóa và bêtông hóa 13,8km, trồng 700 cây xanh. 3 tuyến đường trục chính nội đồng dài 15,8km đã hoàn thành 8,6km, đang thi công 7,2km đường ven sông Vàm Cỏ Tây.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1970, ngụ ấp 4, xã Tân Tây) thổ lộ: “Trước đây, đường nhỏ, trải đá đỏ, nắng bụi, mưa lầy, người dân đi lại rất vất vả, nguy hiểm. Nay nhiều tuyến đường được đầu tư mở rộng, tráng bêtông, có đèn thắp sáng, cả xóm tôi ai nấy đều phấn khởi. Khi có chủ trương làm đường, địa phương vận động hiến đất, gia đình tôi đồng ý ngay. Nhiều cây cầu, tuyến đường giao thông được xây dựng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại, sản xuất mà còn làm cho bộ mặt của xã khang trang hơn”.

Hiện toàn xã có 6 trạm biến áp đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn là 99,02%. Xã đã xóa điện tổ, người dân rất phấn khởi.

Tuyến đường Thầy Pháp được đầu tư mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại

Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp. Những năm qua, việc áp dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất tạo ra nhiều mô hình nuôi, trồng hiệu quả, khai thác được lợi thế, tiềm năng của địa phương, nổi bật là vùng chuyên canh khóm 400ha, làng nghề trồng mai trên 400ha. Bên cạnh đó, thương mại - dịch vụ hoạt động ổn định, góp phần nâng cao đời sống người dân. Hiện bình quân thu nhập đầu người đạt 65,34 triệu đồng/năm. Toàn xã còn 9 hộ nghèo.

Để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Tân Tây huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các phần việc. Đồng thời, xã kịp thời biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đến xã Tân Tây hôm nay, mọi người có thể cảm nhận được diện mạo mới của vùng nông thôn. Những ngôi nhà khang trang, hoa ven đường đua nhau khoe sắc, đường giao thông được đầu tư xây dựng đạt chuẩn,...

Theo bà Phạm Thị Mỹ Phụng, thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò của đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động người dân, tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH. Đồng thời, xã tập trung khai thác những điều kiện thuận lợi của địa phương, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn theo chuẩn NTM nâng cao./.

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tan-tay-hoan-thanh-cac-tieu-chi-nong-thon-moi-nang-cao-a153555.html